| Hotline: 0983.970.780

Phim cổ tích thời trẻ em không có kỳ nghỉ hè

Thứ Tư 06/05/2020 , 06:10 (GMT+7)

Phim cổ tích được xem là đặc sản mùa hè, để phục vụ khán giả nhỏ tuổi. Thế nhưng, vì đại dịch Covid-19, tình hình đã thay đổi.

Cảnh trong phim cổ tích 'Cậu bé nước Nam'. Ảnh: TL.

Cảnh trong phim cổ tích "Cậu bé nước Nam". Ảnh: TL.

Thứ nhất, virus corona không cho phép các hãng phim triển khai kế hoạch bấm máy đúng dự kiến. Thứ hai, lịch nghỉ hè của học sinh không rơi vào tháng 6 như thường lệ để có lịch chiếu phù hợp.

Đầu tháng 5/2020, thị trường phim cổ tích chỉ có duy nhất dự án “Người vợ thông minh” của Phương Nam Film rục rịch kêu gọi diễn viên. Rất nhiều năm giữ vị trí số một ở thể loại này nhờ loạt phim “Cổ tích Việt Nam”, vì vậy Phương Nam Film rất tự tin thực hiện “Người vợ thông minh” dài 50 tập.

Đạo diễn Quách Khoa Nam, người đã thành công với hai phim cổ tích “Cậu bé nước Nam” và ”Hai chàng hảo hớn”, được giao cầm trịch “Người vợ thông minh” chia sẻ: “Phim cổ tích không chỉ dành cho khán giả nhí mà còn là tiềm thức của nhiều thế hệ. Do đó, tôi luôn suy nghĩ làm sao phải thể hiện hài hòa, gọn đẹp mà vẫn đề cao tinh thần giáo dục.

Có lúc tôi rất buồn vì có những phim tưởng là cổ tích nhưng đôi khi ngôn ngữ không phù hợp. Tôi không cho phép mình làm điều đó. 

Hiện nay, các đơn vị làm phim cổ tích gặp nhiều khó khăn vì bối cảnh đẹp, hoang sơ ngày càng khan hiếm. Kinh phí sản xuất hạn chế, khiến các đoàn phim phải đảm bảo tiến độ thực hiện, chuyện ăn ở hay đi xa để quay là cả vấn đề. Nhà sản xuất, nhà đài luôn động viên cố gắng làm, nên nhiều khi chúng tôi còn bỏ thêm tiền túi, miễn sao sản phẩm chất lượng”.

Cảnh trong phim cổ tích 'Hai chàng hảo hớn'. Ảnh: TL.

Cảnh trong phim cổ tích "Hai chàng hảo hớn". Ảnh: TL.

Dù điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng, nhưng tác phẩm dành cho thiếu nhi vẫn còn khiến nhiều nhà sản xuất ngần ngại khi trút vốn đầu tư.

Nếu làm phim hoạt hình thì thua xa các siêu phẩm nhập khẩu, còn nếu làm phim cổ tích thì phải bám vào những câu chuyện dân gian đã được khai thác đi khai thác lại mà không có biên kịch nào đủ sức thêm thắt tình tiết ấn tượng hơn.

Đặc biệt, sau khi nữ minh tinh Angelina Jolie tung ra bộ phim “Tiên hắc ám” (tiếng Anh: Maleficent) thì những nhà sản xuất càng sợ tái mặt, khi hiểu rằng chất lượng phim cổ tích Việt Nam đang nằm ở dạng cực kỳ sơ khai và dễ dãi.

Tuy nhiên, một trong những hy vọng để những nhà làm phim cổ tích nước ta tiếp tục công việc nhiều thử thách của họ, chính là khả năng kiếm tiền từ việc công chiếu trực tuyến.

Bằng chứng là vài phim cổ tích như “Vợ cóc” hoặc “Sự tích Thạch Sùng” đạt được hàng chục triệu lượt xem trên Youtue, mang lại cho nhà sản xuất nguồn thu khá hấp dẫn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.