| Hotline: 0983.970.780

Phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2015 trở lại

Thứ Sáu 28/10/2016 , 09:20 (GMT+7)

Tiếp nối thành công của phần 1, "Tuổi thanh xuân" 2 sẽ chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 3/11 lúc 21 giờ 10 trên kênh VTV3.

18-00-28_2
 

Ra mắt từ năm 2014, bộ phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngay lập tức giành được sự yêu mến của khán giả, trở thành bộ phim ấn tượng, được yêu thích nhất năm 2015.

Bộ phim sau khi phát sóng tại Việt Nam cũng được phát sóng tại Hàn Quốc, Australia, Singapore, Thái Lan, Indonesia...

Với dàn diễn viên đẹp, nhiều sức hút, bộ phim liên tiếp đoạt các giải thưởng lớn trong lĩnh vực truyền hình như: Cánh diều Vàng 2015 cho Phim xuất sắc nhất, giải Ấn tượng VTV 2015 cho Phim ấn tượng nhất. Hai diễn viên chính là Nhã Phương, Kang Tae Oh cùng nhận giải Nam, Nữ chính ấn tượng của VTV Awards.

Bộ phim cũng đem lại cho Nhã Phương giải Nữ diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng 2015, Giải Mai vàng 2015 đồng thời cùng với Kang Tae Oh tạo nên cặp đôi được khán giả yêu thích nhất.

18-00-28_3
 

Phần 2 của bộ phim sẽ là sự tiếp nối của phần 1 với mối tình dang dở của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh). Cái kết mở khiến khán giả hụt hẫng ở phần 1 sẽ được giải quyết ở những tập đầu của phần 2 khi Linh và Junsu vượt qua được những rào cản để đến với nhau.

Tuy nhiên, chuyện tình của Linh và Junsu chưa thực sự suôn sẻ khi Junsu đi Mỹ 4 năm. Sau khi trở lại, bên cạnh anh đã có vị hôn thê, một nhà thiết kế tài năng, xinh đẹp.

Nếu như câu chuyện ở phần 1 "Tuổi thanh xuân" cho khán giả cảm nhận một bức tranh nhiều màu sắc về tình bạn, tình yêu của những người trẻ thì ở phần 2, khán giả sẽ cảm nhận được độ chính chắn, trưởng thành của từng nhân vật thông qua cách mỗi người đối mặt và vượt qua những biến cố của cuộc đời.

Không còn là sự lựa chọn có chút gì đó bồng bột của tuổi trẻ, không còn đơn giản giữa buông bỏ hay tiếp tục mà là cách họ hy sinh cho tình yêu ra sao. Chính vì vậy, khi kết phim "Tuổi thanh xuân" 2, câu hỏi “Liệu Linh và Junsu có đến được với nhau không” đã không còn quá quan trọng.

Cả Kang Tae Oh và Nhã Phương đều cho biết, trở lại với phần 2 của "Tuổi thanh xuân", họ không mất thời gian để tìm được cảm xúc khi diễn với nhau và tin tưởng, mối tình đẹp của Junsu và Linh sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt với khán giả qua từng tập phim phát sóng như ở phần 1.

18-00-28_nh-phuong
 

Kang Tae Oh cho biết một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong quãng thời gian thực hiện ghi hình "Tuổi thanh xuân" 2 chính là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà mọi người dành cho anh vào ngày 20/6. Dù khá bận rộn với lịch quay đoàn làm phim vẫn kịp tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng với bánh và hoa cho nam diễn viên sinh năm 1994.

"Tôi thức dậy ở khách sạn vào buổi sáng và xuống tầng 1 thì đã thấy cả đoàn đứng đợi. Đó là một bữa tiệc ấm áp cùng những lời chúc. Tôi đã rất cảm động. Đó quả thực là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Sau đó, khi ra phim trường, đoàn làm phim còn chuẩn bị hoa quả, bánh ngọt để tặng tôi trong giờ nghỉ. Thậm chí, tôi còn được nhận bánh sinh nhật từ các fan cùng rất nhiều món quà khác", ngôi sao điển trai chia sẻ.

Anh cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên đón sinh nhật xa nhà. Tuy không được ở bên gia đình trong ngày này nhưng Kang Tae Oh đã có những phút giây vô cùng vui vẻ bên người bạn diễn Nhã Phương và các thành viên trong đoàn làm phim.

Ngoài hai diễn viên chính, bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Mạnh Trường, Hồng Đăng, Shin Hae Sun (Hàn Quốc), các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Minh Hòa, NSND Minh Châu, các NSƯT Trọng Trinh, Tiến Đạt, Hoàng Hải... Ngoài ra, bộ phim còn gây chú ý bởi những cảnh quay đẹp và thơ mộng được thực hiện ở những địa danh nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm