| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm bé Trúc Nhi - Diệu Nhi

Thứ Hai 20/07/2020 , 12:28 (GMT+7)

Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và trao quà cho cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là cặp song sinh dính nhau phần bụng đã được 100 y bác sĩ đầu ngành Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật tách dính ngày 15/7.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xúc động kể lại quá trình từ lúc chuẩn đón hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời, quá trình chuẩn bị trước phẫu thuật tách dính cho đến hôm nay.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ về tình hình sức khỏe của hai bé với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ về tình hình sức khỏe của hai bé với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

"Đến hôm nay, sau 48 giờ phẫu thuật, hiện các bé đang tiếp tục được hỗ trợ thở máy, sử dụng nuôi ăn tĩnh mạch, an thần và giảm đau, sinh hiệu ổn định và đang được các y bác sĩ chăm sóc vết thương, theo dõi sát sao để phòng ngừa nhiễm khuẩn", bác sĩ Định cho hay.

Cũng theo bác sĩ Định, đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp theo y văn từ trước đến nay. Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn.

Về hệ thận niệu, hai bé có hai bàng quang, tuy nhên mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì cùng một bé. Cơ quan sinh dục hai bé có tử cung âm đạo đôi và hở khớp mu, khung chậu của hai bé lại xếp thành một vòng tròn.

Cha mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận quà từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cha mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận quà từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

“Qua rất nhiều lần hội chẩn, chúng tôi quyết định phẫu thuật cho hai bé. Điều thú vị ở đây, khi chích thuốc cho bé Trúc thì bé Diệu là người ngủ trước. Tức là có sự thông nối rất lớn ở đường mạch máu và sự tương quan lẫn nhau của hai bé. Khi cắt ra độc lập, hai bé sẽ có sự thay đổi sinh lý rất lớn do đó cần có theo dõi sát. Đồng thời, các bác sĩ đã quyết định chọn một phần ruột của bé Diệu Nhi để cho bé Trúc Nhi, hay nói cách khác đây là trường hợp ghép tạng đồng hợp tử ruột (đưa một phần ruột của bé Diệu qua cho bé Trúc). Do đó, có thể có phản ứng, đặc biệt là viêm nhiễm sau phẫu thuật nên cần phải theo dõi sát. Trong y văn, số ca này không nhiều chỉ có khoảng 10 ca thành công", bác sĩ Định chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tranh Bác Hồ cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tranh Bác Hồ cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo TS.BS Trương Quang Định, đây là thành công không chỉ của riêng ê kíp phẫu thuật gần 100 người hay của riêng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mà là thành công của tất cả ngành Y tế Việt Nam, của những nhân viên y tế, bác sĩ, chuyên gia đã thầm lặng đứng ở phía sau.

Bác sĩ Định cũng cho biết, những ngày qua, bệnh viện đã nhận được rất nhiều tấm lòng từ các mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ cho hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi với số tiền quyên góp hơn 2 tỷ đồng. Về số tiền này, bệnh viện sẽ tiếp tục sử dụng để nuôi dưỡng, trị liệu cho hai bé, còn lại sẽ trao lại cho gia đình để tiếp tục chăm sóc Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các y bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các y bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chúc mừng thành công của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sau ca phẫu thuật, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, ngày 5/7 bà theo dõi rất sát thông tin về ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi.

"Ca phẫu thuật nhận được sự quan tâm của tất cả người dân Việt Nam và cả thế giới. Ai cũng hồi hộp theo dõi. Tôi đã theo dõi từng chi tiết từ khi hai bé vào phòng phẫu thuật và thật sự vỡ òa hạnh phúc khi hai cháu được tách rời thành công. Hôm nay, khi trực tiếp vào thăm hai cháu, tôi rất xúc động và vui mừng khi trực tiếp thấy sức khỏe của hai cháu đang dần ổn định. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin chúc mừng thành công này của tập thể đội ngũ y bác sỹ”, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, hành trình để trở lại cuộc sống như một người bình thường của cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi còn rất dài, gian nan và rất cần sự hỗ trợ của các y bác sĩ. Do đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn các y bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục có kế hoạch điều trị, cũng như hỗ trợ hai bé tốt nhất trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã động viên vợ chồng anh Hoàng Anh (bố mẹ của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi) tiếp tục sát cánh cùng hai con của mình trong hành trình gian nan phía trước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đăng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng ê kíp phẫu thuật 50 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố những dụng cụ y tế cần thiết và tặng hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi 20 triệu đồng tiền mặt.

Đại diện Bộ Y tế cũng trao tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm