| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng điện, gửi quà thăm hỏi sức khỏe Trúc Nhi - Diệu Nhi

Thứ Tư 15/07/2020 , 20:09 (GMT+7)

18h40 ngày 15/7, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được chuyển khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được chuyển khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngay sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã điện thăm hỏi, chúc mừng sự thành công của ê-kíp phẫu thuật tách dính hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi và gửi quà thăm hỏi tình hình sức khỏe hai cháu.

Các bác sĩ theo dõi từng chi tiết, thông số diễn tiến tình hình sức khỏe của hai bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ theo dõi từng chi tiết, thông số diễn tiến tình hình sức khỏe của hai bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

18h40, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé.

Hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được chuyển Khoa Hồi sức ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ với một hành trình cũng đầy khó khăn không kém.

Dù chưa được gặp con nhưng anh chị T. đã nắm được thông tin sức khỏe của con. Niềm vui vỡ òa của đấng sinh thành sau 12 giờ chờ đợi ca phẫu thuật đặc biệt của hai con gái đầu lòng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Dù chưa được gặp con nhưng anh chị T. đã nắm được thông tin sức khỏe của con. Niềm vui vỡ òa của đấng sinh thành sau 12 giờ chờ đợi ca phẫu thuật đặc biệt của hai con gái đầu lòng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ca phẫu thuật kéo dài đúng thời gian dự định. Sau gần 12 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành của TP.HCM, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi trong niềm vui, vỡ òa hạnh phúc của gia đình, các y bác sĩ và của cả những người dân Việt Nam đang dõi theo.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời ở tuần thứ 33 của thai kỳ với cân nặng chỉ vỏn vẹn 3,2kg, với cơ thể dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn…

Cùng với sự chăm sóc của cha mẹ, các y bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau 13 tháng tuổi, cả hai cân nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường.

Hôm 15/7, cả hai thiên thần nhỏ Trúc Nhi - Diệu Nhi đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để bước vào ca đại phẫu tách dính.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm