| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần

Thứ Ba 22/08/2023 , 22:31 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh, theo thông báo từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từ trần ngày 22/8/2023 tại nhà riêng. Ảnh: Nhật Bắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từ trần ngày 22/8/2023 tại nhà riêng. Ảnh: Nhật Bắc.

Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần vào hồi 20h20 ngày 22/8, tại nhà riêng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2010, từ vị trí một cán bộ kế toán cho đến khi trở thành Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng.

Cuối năm 2010, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trong 4 năm. Sau đó, ông trở thành Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Từ 7/2016 đến 4/2021, ông là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông Thành được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 và giữ cương vị đó cho đến nay.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Phó Thủ tướng, ông được giao nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông cũng là người được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Lĩnh vực liên quan các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… cũng thuộc mảng phụ trách của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ giữa tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng, trong đó lĩnh vực phụ trách của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được giao cho ba người còn lại (gồm 3 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà) trong thời gian ông vắng mặt.

Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ngoài các lĩnh vực đã được phân công, phụ trách thêm việc chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại - xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn cung xăng dầu, dịch vụ logistics; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng kiêm thêm một phần công việc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, ngoài các phần việc đã được phân công, được giao giải quyết thêm công việc liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Xem thêm
Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bản văn hóa 4.0 chuyển mình với những 'dự án 0 đồng'

Bản văn hóa Nà Sự, xã Chà Nưa có gần 140 hộ dân người dân tộc Thái cùng sinh sống và có nét đặc trưng văn hóa, phong tục độc đáo.