| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại BV Quân y 175

Thứ Hai 25/02/2019 , 18:06 (GMT+7)

Sáng 25/2, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 đến 27-2 2019).

 

Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 đã báo cáo các hoạt động, thành tựu trên các mặt công tác trong thời gian qua về chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, cũng như làm tốt công tác y tế biển, đảo; hợp tác quốc tế…

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đánh giá cao những đóng góp to lớn cho vùng sâu, vùng xa và các nước bạn của đội ngũ cán bộ nhân viên BV Quân Y 175. Qua đó, Phó thủ tướng cũng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và thành tích của BV trong thời gian qua, từ đó phấn đấu, góp phần xây dựng BV Quân Y 175 trở thành bệnh viện chiến lược của quân đội, của TPHCM và cả nước.

“Hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống Telemedicine, những chuyến bay đêm xuyên bão của người thầy thuốc giành giật sự sống cho người dân và chiến sĩ từ tay tử thần; những hình ảnh cháu bé chào đời mẹ tròn con vuông ở giữa muôn trùng khơi sóng thật sự làm xúc động hàng triệu con tim Việt Nam.

Để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ chính trị mà Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng đã giao cho BV, đề nghị tập thể y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân Y 175 cần phấn đấu hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, mau chóng đưa BV trở thành quần thể y tế đa năng hiện đại ngang tầm khu vực”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Trong buổi làm việc, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tham quan khu Trung tâm chẩn đoán, điều trị Ung bướu; Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW; Công trình BV Chấn thương chỉnh hình 175… Bên cạnh đó, Phó thủ tướng trực tiếp trao đổi, thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các cán bộ y bác sĩ, nhân viên BV Quân Y 175 đang nhận nhiệm vụ công tác tại Trường Sa qua màn hình trực tuyến; trồng cây lưu niệm tại BV; gặp gỡ và chúc mừng đoàn chuyên gia phẫu thuật lồng ngực BV trực thuộc Trung tâm Y tế toàn cầu (NCGM) Nhật Bản đến chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực cho BV Quân y 175.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã gửi tặng 50 chiếc xe đạp, tổng trị giá 125 triệu cho quân dân đảo Trường Sa lớn và gia đình các quân nhân của BV Dã chiến cấp 2 số 1.

Một số hình ảnh tại buổi thăm và làm việc của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình với Bệnh viện Quân y 175:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm