| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khởi động đề án 'Hệ tri thức Việt số hoá'

Thứ Hai 01/01/2018 , 19:32 (GMT+7)

Vào lúc 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 1/1, khoảnh khắc mang ý nghĩa của hệ số nhị phân-nền tảng quan trọng của CNTT, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khởi động đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” với mục tiêu “Chia sẻ tri thức-Hướng tới cộng đồng-Cổ vũ sáng tạo-Vì tương lai Việt Nam”.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học, giáo viên, sinh viên, doanh nghiệp (DN) viễn thông, DN CNTT, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:  Hệ tri thức Việt số hoá là của cộng đồng, mọi người Việt Nam đều cần chung sức nuôi dưỡng để “hạt mầm gieo ngày hôm nay được bén rễ, trưởng thành, đơm hoa, kết trái”. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: Bác Hồ đã từng nói “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Mà yếu thì tụt hậu dễ bị lệ thuộc. Vì vậy, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, toàn xã hội, nhân dân Việt Nam đã tham gia phong trào "Bình dân học vụ" để dạy chữ, học chữ, xoá mù chữ, diệt “giặc dốt”.

“Một quốc gia chỉ có thể mạnh nếu khơi dậy được khát vọng và sự sáng tạo, nâng cao dân trí, tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi một người bất kể trình độ hiểu biết ở mức nào cũng đều cần và đều hoàn toàn có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu tri thức, tạo ra tri thức, cống hiến tri thức bằng nhiều cách. Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá là một cách hiệu quả trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Đề án Hệ tri thức Việt số hoá ra đời từ thực tế trên không gian mạng Internet có lượng tài liệu là khổng lồ nhưng không phải văn bản nào cũng đáng tin cậy. Nhiều tư liệu đáng giá, những tri thức của nhân loại chưa được dịch sang tiếng Việt. Một số tư liệu quý chưa được sắp xếp có hệ thống để tra cứu thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi. Đó rõ ràng chưa phải là điều kiện lý tưởng để xây dựng một xã hội học tập suốt đời, phổ biến những tri thức khoa học công nghệ của thời đại đến toàn dân…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ ngành cùng nhấn nút khởi động Hệ tri thức Việt số hoá. Ảnh: VGP/Đình Nam

Đề án đặt mục tiêu xây dựng hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của mọi người dân.

Ngay từ những ngày đầu, Đề án đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, tích cực của nhiều bộ ngành, DN viễn thông lớn, DN CNTT, xuất bản, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, các diễn đàn, mạng xã hội…

Một hạ tầng lưu trữ dữ liệu đã được hình thành với hàng nghìn máy chủ (server) được kết nối tốc độ cao và tiếp tục mở rộng quy mô với sự tham gia của ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân. Trên nền tảng này, nhiều công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo (chatbot), xử lý dữ liệu lớn (big data, data mining)… sẽ được ứng dụng để xây dựng 4 phân hệ sản phẩm chính.

Đó là kho dữ liệu mở, nơi mọi tổ chức, cá nhân tạo ra tài nguyên tri thức chung cho toàn xã hội, trong đó các cơ quan Nhà nước sẽ công bố số liệu thống kê, tài liệu quan trọng về đời sống xã hội, giáo dục, y tế.

Ngân hàng hỏi đáp cho phép mọi người đặt những câu hỏi, và cùng chung tay giải đáp, cho phép tương tác với nhiều mạng xã hội và diễn đàn khác nhau.

Các tổ chức, cá nhân ký cam kết tham gia xây dựng, đóng góp vào đề án Hệ tri thức Việt số hoá. Ảnh: VGP/Đình Nam

Hệ tri thức là “trái tim” của đề án kêu gọi mọi DN, tổ chức, mọi tầng lớp người Việt trong và ngoài nước tìm kiếm, đóng góp, dịch thuật và biên tập những tri thức của nhân loại cho toàn bộ cộng đồng. Các tri thức sẽ được thẩm định, hiệu chỉnh bởi các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước để hình thành hệ tri thức toàn diện cho người Việt. Hệ tri thức vừa đáp ứng nhu cầu hiểu biết cơ bản cho người dân, vừa đem đến những tri thức chuyên sâu nhất, hiện đại nhất của khoa học kỹ thuật thế giới đến cộng đồng.

Kho ứng dụng là nơi chắp cánh cho cộng đồng các nhà phát triển, các DN khởi nghiệp sáng tạo (Start-up) Việt Nam dựa trên dữ liệu của toàn hệ thống để cho ra đời những ứng dụng CNTT phục vụ cho người việt, làm giàu cho DN và quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: Mọi tổ chức, cá nhân, trước hết là lớp trẻ, đội ngũ trí thức, cộng đồng CNTT cùng nhau chung sức để phát triển Hệ tri thức Việt số hoá, khơi dậy và lan toả tinh thần ham học hỏi của người Việt, ý thức cộng đồng và khí thế “bình dân học vụ trên không gian mạng”. Tiến tới trong xã hội để tất cả mọi người Việt Nam cùng tham gia phổ biến và sáng tạo ra tri thức, nâng tầm trí tuệ Việt Nam, đưa đất nước tiến lên.

Tại lễ khởi động, đại diện nhiều bộ ngành, địa phương, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, DN viễn thông, cộng đồng Start-up, diễn đàn, mạng xã hội, các cá nhân… đã ký cam kết đóng góp xây dựng Hệ tri thức Việt số hoá.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các bạn sinh viên tham gia đóng góp cho Hệ tri thức Việt số hoá bằng nhiều hình thức khác nhau từ đặt câu hỏi đến trả lời, tham gia biên dịch tri thức nước ngoài. Ảnh: VGP/Đình Nam

Các thông tin, hoạt động và kết quả phát triển của Hệ tri thức Việt số hoá cũng như cách thức tham gia, khai thác sẽ thường xuyên được cập nhật trên địa chỉ https://itrithuc.vn.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm