| Hotline: 0983.970.780

Phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển

Thứ Năm 28/03/2024 , 16:31 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 26 và 27/3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024 với BĐBP TP.HCM và BĐBP Bình Thuận.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2023. Ảnh: Quang Anh.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2023. Ảnh: Quang Anh.

Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý khu vực tiếp giáp, vùng biển giữa BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu với BĐBP TP.HCM và giữa BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu với BĐBP Bình Thuận cơ bản ổn định.

Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hiệp đồng giữa các đơn vị khu vực tiếp giáp. Các đơn vị đã kịp thời trao đổi các thông tin, nhất là tình hình có liên quan đến hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm, vi phạm vùng biển.

"Các bên đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện; kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tội phạm trên biển và khu vực giáp ranh; công tác quản lý, kiểm soát tàu cá của tỉnh đang hoạt động dài ngày hoặc đã bán ra ngoài tỉnh; công tác tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi vùng biển được phân công đảm nhiệm, tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép...", Đại tá Trần Ngọc Tăng cho hay.

Các đơn vị BĐBP sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: Lê Bình.

Các đơn vị BĐBP sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: Lê Bình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi làm rõ thêm về các mặt công tác còn hạn chế trong công tác phối hợp hiệp đồng thời gian qua. Đồng thời, thống nhất thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2023, như: Tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên bộ, trên biển, nhất là tại các khu vực trọng điểm Cảng biển tổng hợp Cà Ná, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, vùng biển Côn Đảo, Phú Quý, Vũng Tàu, Phao số 0; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý kịp thời các trường hợp tàu thuyền nước ngoài vi phạm, xâm phạm chủ quyền.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp với địa phương tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, các bên sẽ tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định hành nghề khai thác hải sản trên biển, chống khai thác IUU.

Đồng thời, làm tốt, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp; giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm