| Hotline: 0983.970.780

Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và Kiểm ngư Kiên Giang phối hợp tuần tra chung

Thứ Sáu 22/03/2024 , 09:08 (GMT+7)

Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang vừa có buổi làm việc thống nhất quy chế phối hợp tuần tra chung, chống khai thác IUU.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5 phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang bàn về quy chế phối hợp tuần tra chung, chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5 phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang bàn về quy chế phối hợp tuần tra chung, chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Chiều 21/3, tại TP Rạch Giá, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang đã có buổi làm việc bàn về quy chế phối hợp tuần tra, xử lý tàu cá vi phạm hoạt động khai thác thủy sản trên biển, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Cô Hồng Khởi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang cho biết, Chi cục được thành lập vào năm 2022, là Chi cục Kiểm ngư trực thuộc Sở NN-PTNT đầu tiên của cả nước được thành lập. Thực hiện chức năng thực thi pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong phạm vi vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng nước nội địa do tỉnh quản lý, tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Phú Quốc (thứ 6 bên trái), Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và ông Cô Hồng Khởi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang bắt tay cùng thống nhất thực hiện quy chế phối hợp tuần tra chung, chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Phú Quốc (thứ 6 bên trái), Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và ông Cô Hồng Khởi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang bắt tay cùng thống nhất thực hiện quy chế phối hợp tuần tra chung, chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Trong năm 2023, Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang đã tiến hành nhiều đợt tuần tra, kiểm soát trên biển, đã kiểm tra, kiểm soát 439 lượt tàu, phát hiện 259 tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, có 2 tàu cá không số chở 13 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Sở NN-PTNT và bàn giao cho UBND các huyện, thành phố ven biển ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Chi cục Kiểm ngư vùng 5 thuộc Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT). Ông Nguyễn Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5 cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 15/15 chuyến tuần tra theo kế hoạch. Cụ thể, Chi cục đã điều động 15 lượt phương tiện, với 300 ngày bám biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển về thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU. Theo đó, đã kiểm tra 706 lượt tàu cá đang hoạt động trên biển, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 67 tàu cá vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng.

Chi cục Kiểm ngư vùng 5 đã tặng cờ nước cho Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang, để trao tặng lại cho ngư dân treo trên tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển. Ảnh: Trung Chánh.

Chi cục Kiểm ngư vùng 5 đã tặng cờ nước cho Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang, để trao tặng lại cho ngư dân treo trên tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển. Ảnh: Trung Chánh.

Tại buổi làm việc, 2 Chi cục Kiểm ngư đã thống nhất quy chế phối hợp tuần tra chung, xác định năm 2024 là năm cao điểm về công tác phòng chống khai thác IUU, đặt biệt Chính phủ, Bộ NN-PTNT chọn địa bàn các tỉnh Tây Nam bộ là trọng điểm về công tác IUU. Đây là khu vực có ngư trường rộng lớn, phức tạp, có vùng biển giáp ranh với nhiều nước trong khu vực, là địa bàn có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chủ yếu của cả nước. Do đó, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 và Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang đã thống nhất lập kế hoạch tuần tra chung, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng thực thi pháp luật thủy sản trên vùng biển Tây Nam bộ, quyết tâm triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt công tác năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kết thúc buổi làm việc, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 đã tặng cờ nước cho Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang, để trao tặng lại cho ngư dân treo trên tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển.          

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm