| Hotline: 0983.970.780

Gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ hàng đầu

Thứ Sáu 22/03/2024 , 18:07 (GMT+7)

HÀ NỘI Cục Thủy sản phối hợp cùng Cục Kiểm ngư tổ chức hội nghị thông tin hoạt động chuyên ngành hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2024).

Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư đang phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực nhằm giữ vững và nâng cao vị thế ngành thủy sản. Ảnh: Trung Quân.

Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư đang phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực nhằm giữ vững và nâng cao vị thế ngành thủy sản. Ảnh: Trung Quân.

Ngày 22/3, Cục Thủy sản phối hợp cùng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị thông tin hoạt động chuyên ngành hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2024) và 10 năm ngày ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam (15/4/2014 - 15/4/2024).

Ngành thủy sản phát triển vượt bậc

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản chia sẻ, trong chặng đường 65 năm, ngành thủy sản đã có những bước phát triển và hội nhập, trải qua 4 giai đoạn chính với nhiều thành tựu nổi bật.

Giai đoạn từ năm 1959 - 1975, kinh tế hợp tác xã (HTX) chiếm tỷ trọng lớn trong nghề cá biển. Thông qua phong trào hợp tác hóa, nghề cá du nhập công nghệ mới, cơ giới hóa thuyền nghề, nilon hóa lưới sợi. Các đoàn tàu đánh cá Việt - Xô, Việt - Trung, Việt - Đức, Việt - Triều được thành lập. Nhà máy đồ hộp Hạ Long, cơ khí Hạ Long, cơ khí Vật Cách... tạo nền tảng ban đầu cho công nghiệp nghề cá Việt Nam.

Sản lượng khai thác cá biển thời kỳ 1960 - 1965 đạt 110.000 - 130.000 tấn/năm. Các năm 1966 - 1975, trong bối cảnh có chiến tranh, sản lượng khai thác cá biển vẫn đạt 60.000 - 100.000 tấn/năm.

Về giống, từ năm 1963, các nhà khoa học thủy sản đã cho nhân tạo thành công giống cá mè, trắm, chép, trôi, mrigan, rô phi... Sản xuất tôm giống nhân tạo cũng đã thành công bước đầu, mở ra triển vọng phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản (NTTS) sau này. Năm 1971, những sản phẩm thủy sản đông lạnh Việt Nam đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường khu vực II (Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông).

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, trải qua 65 năm, ngành thủy sản đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, trải qua 65 năm, ngành thủy sản đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Ảnh: Trung Quân.

Giai đoạn 1976 - 1986 đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng của ngành thủy sản trong bối cảnh đất nước thống nhất, kinh tế thuỷ sản bắt đầu được chăm lo phát triển để manh nha một ngành kinh tế kỹ thuật.

Giai đoạn 1986 - 1995, các mô hình kinh tế ngoài quốc doanh được khuyến khích, nhiều thành phần kinh tế được thu hút, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần củng cố thế mạnh của nghề cá nhân dân. Tổng sản lượng thủy sản vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn vào năm 1990. Tôm nuôi xuất khẩu được xác định là mũi đột phá quan trọng. Các đối tượng nuôi khác cũng ngày càng đa dạng cả nước ngọt, nước lợ và nuôi biển.

Từ giữa những năm 1990, ngành thủy sản tập trung đổi mới phương thức quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm, tiếp cận và từng bước đáp ứng đòi hỏi của các thị trường lớn. Nhờ đó, sản phẩm thủy sản của Việt Nam đã tạo được uy tín và đứng vững ở các thị trường thuỷ sản lớn trên thế giới.

Năm 1995, tổng sản lượng thủy sản đạt 1,34 triệu tấn (khai thác hơn 928.000 tấn, nuôi trồng hơn 415.000 tấn); xuất khẩu đạt 550.000 USD. Giai đoạn 1980 - 1990, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng trung bình hơn 48%/năm. Giai đoạn 1991 - 1996, tăng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức gần 16%/năm.

Ngành khai thác hải sản đã có những bước tiến vượt bậc. Ảnh: TL.

Ngành khai thác hải sản đã có những bước tiến vượt bậc. Ảnh: TL.

Giai đoạn từ năm 1995 đến nay, ngành thủy sản phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Sản xuất kinh doanh thủy sản chuyển biến vượt bậc theo hướng nâng cao năng lực, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nghề cá cả nước, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Sản lượng thủy sản năm 2023 đạt hơn 9,3 triệu tấn (gấp 7,1 lần so với năm 1995). Nuôi trồng thủy sản đạt 5,5 triệu tấn (gấp hơn 5 lần năm 1995). Cơ cấu sản lượng thủy sản có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng tăng từ 31% (năm 1995) lên gần 57% (năm 2023).

Với sự năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường. Kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD (năm 1999) và gần 11 tỷ USD (năm 2022), đưa Việt Nam vào vị trí số 3 trong các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới (Trung Quốc, Na Uy, Việt Nam).

Cũng theo ông Trần Đình Luân, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu rất quan trọng. Do đó thời gian tới, ngành thủy sản sẽ tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ảnh: Trung Quân. 

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ảnh: Trung Quân. 

Trong đó, trước mắt tập trung giảm cường lực khai thác, tăng nuôi trồng. Hiện nay, hoạt động này vẫn đang gặp nhiều trở ngại do chưa hoàn thiện quy hoạch không gian biển, giao mặt nước NTTS; nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức dẫn tới những địa điểm có thể chuyển đổi NTTS vẫn đang được ưu tiên phát triển du lịch, chưa gắn phát triển du lịch với hoạt động sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân. Ngoài ra, việc hình thành các HTX, tổ hợp tác NTTS vẫn hạn chế do thiếu nguồn lực nên hoạt động đánh bắt, NTTS vẫn manh mún, cá thể, khó quản lý…

Về lâu dài, ngành thủy sản sẽ phối hợp cùng các địa phương, cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động trồng rừng kết hợp với NTTS để gia tăng thu nhập, tạo không gian chuyển đổi nghề bền vững cho ngư dân; kết hợp nuôi trồng thủy sản với phát triển các loại hình dịch vụ khác…

Gỡ "thẻ vàng" IUU là nhiệm vụ hàng đầu

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư chia sẻ, ngày 29/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư. Sau một thời gian khẩn trương xây dựng, hoàn thiện tổ chức, đến ngày 15/4/2014, lực lượng kiểm ngư chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách trực thuộc Bộ NN-PTNT, có chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản; thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam; tham gia công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền quốc gia trên các vùng biển. Bên cạnh đó, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản đối với ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên vùng biển Việt Nam.

Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật về nghề cá trên biển. Ảnh: NNVN.

Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật về nghề cá trên biển. Ảnh: NNVN.

Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, ngày 1/5/2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất thủy sản của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống tại Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Lực lượng kiểm ngư đã kịp thời có mặt tại thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép để phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền, đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tiến hành thực thi pháp luật, bảo vệ ngư trường, hỗ trợ ngư dân Việt Nam.

Với sự đấu tranh kiên quyết, dứt khoát của các lực lượng chấp pháp Việt Nam trên biển, cùng với sức ép dư luận trong nước và quốc tế, ngày 16/7/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan phi pháp ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Không những vậy, trong 10 năm được thành lập, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản đã được lực lượng kiểm ngư triển khai có hiệu quả. Lực lượng kiểm ngư đã điều động hàng nghìn lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, phát hiện, xử lý hàng chục nghìn lượt tàu cá vi phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hàng trăm tỷ đồng.

Từ khi thành lập, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản của lực lượng kiểm ngư đã được triển khai rất hiệu quả. Ảnh: Trung Chánh.

Từ khi thành lập, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản của lực lượng kiểm ngư đã được triển khai rất hiệu quả. Ảnh: Trung Chánh.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành thủy sản là gỡ "thẻ vàng" IUU. Đây là vấn đề không chỉ riêng của ngành mà thể hiện vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của tất cả các chủ thể liên quan từ trung ương tới địa phương thời gian qua đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tiếp tục tháo gỡ, trong đó quan trọng nhất là nâng cao được ý thức tự giác chấp hành của ngư dân; giúp họ hiểu cặn kẽ, thấu đáo về giá trị bền vững của việc chống khai thác IUU.

Thời gian tới, lực lượng kiểm ngư sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thủy sản và các đơn vị liên quan tập trung giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý bằng các biện pháp cứng rắn hơn. Đồng thời, chấm dứt tình trạng hợp thức hóa hồ sơ trong truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu để gỡ được "thẻ vàng" IUU và giữ vững vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm