| Hotline: 0983.970.780

Quà tặng hấp dẫn nhân dịp ra mắt thương hiệu 'Ruộng nhà mình'

Thứ Hai 01/10/2018 , 08:38 (GMT+7)

Nhân dịp ra mắt thương hiệu “Ruộng nhà mình” tại Hà Nội, trong 3 ngày từ 8h30 ngày 1/10 đến 24h00 ngày 3/10, công ty sẽ có các chính sách ưu đãi và quà tặng...

Hôm nay, ngày 1/10, Thương hiệu nông đặc sản “Ruộng nhà mình” do Báo NNVN cùng với Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), Trung tâm XTTM nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) và Cty CP chuỗi nông sản thực phẩm Việt hình thành, sẽ chính thức ra mắt tại Trung tâm XTTM nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội với các sản phẩm đầu tiên.

18-01-55_go_cu_thuong_hieu_ruong_nh_minh_2
Gạo của thương hiệu "Ruộng nhà mình"

Nhân dịp ra mắt thương hiệu “Ruộng nhà mình” tại Hà Nội, trong 3 ngày từ 8h30 ngày 1/10 đến 24h00 ngày 3/10, các chính sách ưu đãi và quà tặng được áp dụng như sau:

999 khách hàng đầu tiên mua các sản phẩm Gạo hoặc Cà phê - Tối ưu giá qua Website, Fanpage, Hotline với giá trị mua hàng từ 100 ngàn đồng được tặng ngay túi Quà tặng gồm 1kg Gạo Jasmine, kèm theo 1 Thẻ ưu đãi giảm giá của thương hiệu (Danh sách nhận quà được cập nhật hàng ngày trên Website và Fanpage của thương hiệu).

999 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công các sản phẩm “Ruộng nhà mình - Đặc sản Việt Nam” qua Website, Fanpage, Hotline với giá trị mua hàng từ 300 ngàn đồng được tặng ngay 1kg Hàu sữa Bái Tử Long kèm theo 1 Thẻ ưu đãi giảm giá của thương hiệu.

Khách hàng thứ 9 đặt mua thành công các sản phẩm “Ruộng nhà mình - Đặc sản việt Nam” với giá trị bất kỳ nhận ngay 1 chuyến du lịch Lạng Sơn (1 ngày) dành cho 4 người và tham gia thu hoạch hồng Vành Khuyên, kèm theo 1 Thẻ ưu đãi giảm giá của thương hiệu.

18-01-55_c_phe_cu_thuong_hieu_ruong_nh_minh_2
Cà phê của thương hiệu "Ruộng nhà mình"

Khách hàng thứ 99 mua thành công các sản phẩm “Ruộng nhà mình - Đặc sản việt Nam” với giá trị bất kỳ nhận ngay 1 chuyến du lịch huyện đảo Vân Đồn (2 ngày) dành cho 8 người và tham gia thu hoạch ngao, hàu, và tu hài tại vùng nuôi sinh thái trên vịnh Bái Tử Long, kèm theo 1 Thẻ ưu đãi giảm giá của thương hiệu (Kết quả khách hàng may mắn nhận được chuyến du lịch Vân Đồn - Quảng Ninh được thông báo vào ngày 3/10).

Khách hàng thứ 999 đặt mua thành công các sản phẩm “Ruộng nhà mình - Đặc sản Việt Nam” với giá trị bất kỳ nhận ngay 1 chuyến du lịch Suối Giàng - Văn Lâm - Yên Bái (2 ngày) dành cho 12 người và tham gia thu hoạch chè San Tuyết cổ thụ, kèm theo 1 Thẻ ưu đãi giảm giá của thương hiệu (Kết quả khách hàng may mắn nhân được chuyến du lịch Văn Lâm - Yên Bái được thông báo vào ngày 3/10).

18-01-55_che_cu_thuong_hieu_ruong_nh_minh
Chè của thương hiệu "Ruộng nhà mình"

Những sản phẩm đầu tiên của Thương hiệu “Ruộng nhà mình”

Các sản phẩm được giới thiệu tại Lễ ra mắt Thương hiệu “Ruộng nhà mình” gồm: Các loại gạo được sản xuất tại ĐBSCL (gạo OM 6976, gạo Đài thơm 8 - 5% tấm; gạo đặc sản ST24; gạo thơm Jasmine 85 - 5% tấm; gạo OM 5451 - 5% tấm); chè Shan Tuyết cổ thụ từ những cây chè 300 năm tuổi; Poko - Cà phê Chồn; hồng Vành Khuyên (Lạng Sơn); xoài cát Hòa Lộc; tôm càng xanh Kiên Giang; hàu, tu hài, ngao hai cồi vịnh Bái Tử Long; gà đồi Yên Thế; tôm sinh thái Cần Giờ; mì cao khô Chi Lăng…

* Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp:

Mô hình "Ruộng nhà mình" đang hướng đến sản xuất nông sản sạch cho người tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu. Đó là mục tiêu ngành nông nghiệp cả nước và tỉnh Đồng Tháp đang hướng đến.
 

* Ông Lê Văn Hiến - Giám đốc BQL các dự án nông nghiệp:

Đây là mô hình liên kết có tính đột phá, sẽ tạo sự chuyển biến lớn đối với thói quen của người tiêu dùng nội địa.
 

* Ông Đặng Kim Sơn - nguyên Viện Trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT:

Việc ra mắt thương hiệu “Ruộng nhà mình” là bước đi mang tính đột phá và là cách làm tốt nhất trong việc xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng về nông sản an toàn. Đặc biệt hơn chính là việc gắn kết trách nhiệm của các bên khi tham gia chuỗi liên kết.

Triệu trái tim trên cánh đồng Việt:

Chúng tôi khát khao đẩy lùi thực phẩm mất an toàn ra khỏi bữa ăn của người Việt Nam, thay bằng những thực phẩm an toàn được kiểm soát và phân phối theo chuỗi với giá thành phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi mở ra thị trường tiêu thụ nông sản ổn định cho người nông dân nhằm khuyến khích họ sản xuất an toàn, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đó là mục tiêu hướng tới của thương hiệu “Ruộng nhà mình”.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm