| Hotline: 0983.970.780

Quà tặng Valentine giá rẻ “hút” giới sinh viên

Thứ Ba 14/02/2012 , 13:05 (GMT+7)

Thị trường quà tặng ngày Lễ Tình nhân đang sôi động với rất nhiều các mặt hàng phong phú và đa dạng, kèm theo đó các dịch vụ khuyến mại cũng đang lên ngôi.

Ảnh minh họa
Thị trường quà tặng ngày Lễ Tình nhân đang sôi động với rất nhiều các mặt hàng phong phú và đa dạng, kèm theo đó các dịch vụ khuyến mại cũng đang lên ngôi.

Năm nay, thị trường hoa, sôcôla có sức hút lớn đối với giới trẻ. Khảo sát tại các cửa hàng hoa tại các tuyến đường Tây Sơn, Lương Bằng, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội…. cho thấy các sản phẩm quà tặng cho ngày Lễ như hoa hồng, hoa tuylip, được bày bán khá nhiều. Đặc biệt tại cổng trường các trường Đại học như Đọc học Thủy Lợi, Học viện báo chí tuyên truyền, Đại học Hà Nội, hoa và sôcôla là những mặt hàng bán chạy.

Hoa bán rong thu hút các bạn sinh viên vốn ít tiền với một bó hoa hồng nhỏ từ 10-15 bông có giá chỉ 15-20.000 đồng. Một sinh viên cho biết: "Em quan tâm đến những sản phẩm giá vừa túi tiền nhưng vẫn đẹp, không phải món quà đắt mới thể hiện được tấm lòng mà quan trọng là tình cảm chân thật của người tặng quà."

Tuy nhiên, thị trường hoa năm nay lên ngôi vượt bậc, theo một số chủ cửa hàng hoa cho biết do thời tiết rét kéo dài nên hoa không nở kịp vào dịp tết nhưng lại nở rộ vào mùa Valentine. Mặc dù vậy, nhưng do lượng cầu nhiều nên giá vẫn đắt, một bông hồng đỏ 20.000 đồng/bông, hoa lan là 300.000 - 400.000 đồng/bó, hoa ly cành có 4 bông là 80.000-100.000 đồng/cành. Theo chị Nga chủ cửa hàng hoa trên đường Xuân Thủy cho biết giá một bó hoa đơn giản nhất đã dao động từ 120.000-200.000 đồng/bó.

Các loại hoa đặt hàng, cắm hoa nghệ thuật thường từ 500.000-700.000 đồng/bó. Năm nay, hoa được bó nhiều kiểu dáng với nhiều sự sáng tạo khác biệt tạo phong cách mới cho ngày Lễ Tình nhân như: hoa bó kèm theo đôi gấu bông nhỏ, hình trái tim trên đầu...

Bên cạnh đó, thị trường sôcôla vẫn là mặt hàng chủ đạo của mùa lễ với nhiều sản phẩm sôcôla nội chủ yếu phục vụ sinh viên giá chênh lệch sôcôla ngoại khá lớn. Sôcôla nội giá từ 20.000-35.000 đồng/hộp, sôcôla ngoại trung bình từ 120.000-300.000 đồng/hộp, có những hộp to và kiểu dáng đẹp giá lên tới 400.000-500.000 đồng/hộp.

Bên cạnh hoa và sôcôla thì gấu bông, cốc đôi, nhẫn đôi… cũng thu hút nhiều người tiêu dùng, giá một con gấu bông dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng. Theo tìm hiểu tại các vỉa hè bán gấu bông thì hầu hết các chủ hàng đều cho biết gấu bông có giá từ 75.000-150.000 đồng là mặt hàng bán chạy nhất, người mua chủ yếu là các bạn sinh viên.

Kèm theo đó, các dịch vụ khác dành cho ngày lễ tình nhân này cũng lên ngôi nhanh chóng.

Tại siêu thị Big C, các mặt hàng quần áo, hàng điện tử cũng đua nhau khuyến mại. Tại gian hàng máy tính tại siêu thị này, chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua 1 máy tính tặng ngay một điện thoại. Các mặt hàng điện thoại cũng có chương trình “Lễ hội tình nhân” với “Cặp đôi hoàn hảo” khi mua một điện thoại tặng ngay một điện thoại, các phụ kiện như tai nghe, máy ghi âm, chuột máy tính… cũng giảm giá đặc biệt.

Mặt hàng vàng bạc PNJ tung ra thị trường dòng sản phẩm Dream-love dành cho cặp đôi trong mùa Valentine này, đối với khách hàng mua sản phẩm trên 1 triệu được tặng 100.000đ. Mặt hàng đồng hồ đôi, quần áo đôi tại Big C giảm giá từ 10-20%. Các dòng mỹ phẩm được khuyến mại dựa trên hóa đơn của khách mua hàng.

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim tặng một hộp sôcôla khi khách hàng mua sản phẩm điện thoại có hóa đơn từ 500.000 trở lên và trên 2 triệu đối với các dòng máy tính.

Dịch vụ chụp ảnh, trang điểm miễn phí tại Picomart đang thu hút nhiều bạn trẻ tới đây, đặc biệt khi mua toàn bộ sản phẩm Coupon được giảm giá 10%, kem dưỡng da giảm giá 20%, quần áo tại siêu thị giảm giá 30% khi mua sản phẩm thứ 2.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm