| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Hơn 23 vạn học sinh náo nức khai trường

Thứ Bảy 05/09/2020 , 11:46 (GMT+7)

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 23 vạn học sinh Quảng Bình náo nức đến trường khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Cô giáo thân mật đón các cháu vào lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: H.Hà

Cô giáo thân mật đón các cháu vào lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: H.Hà

Vào năm học mới, Quảng Bình có 873 trường và cơ sở giáo dục, với trên 23 vạn học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, trẻ mầm non có trên 62.000 cháu, tiểu học trên 82.000 học sinh, THCS trên 54.000 học sinh, THPT trên 31.000 học sinh và giáo dục thường xuyên trên 1.000 học viên.

Theo ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình, tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào lúc 7h30 ngày 5/9 bằng hình thức trực tiếp. “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lễ khai giảng năm nay được Sở GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức chương trình khai giảng trang trọng, an toàn, ngắn gọn, động viên được tinh thần dạy và học của giáo viên, học sinh. Trong đó, tập trung thực hiện các nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường... Thời gian diễn ra lễ khai giảng không quá 60 phút”, ông Nhân cho biết.

Niềm vui đến lớp, đến trường sau kỳ nghỉ hè. Ảnh: H. Hà.

Niềm vui đến lớp, đến trường sau kỳ nghỉ hè. Ảnh: H. Hà.

Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên quản lý học sinh, học viên theo các lớp không tập trung tất cả học sinh dự lễ khai giảng tại sân trường. Kết thúc lễ khai giảng, ngay tiết học đầu tiên, các lớp học tổ chức hướng dẫn cho học sinh, học viên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, đại dịch Covid-19 nói riêng. Sau đó, dạy học chính khóa theo kế hoạch của nhà trường.

Tại Trường Mầm non xã Ngân Thủy (một xã miền núi sát biên giới Việt - Lào, thuộc huyện Lệ Thủy), không khí khai giảng, đón các cháu vào lớp cũng rộn ràng và đầm ấm. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vào năm học mới, cơ sở vật chất của trường và 5 điểm lẻ (ở các bản) cũng đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng được yêu cầu đặt ra. “Trường có gần 260 cháu trong các độ tuổi. Phần lớn là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống trên địa bàn. Tại trường trung tâm và các điểm lẻ có khoảng 90% các cháu học bán trú. Các cô giáo cố gắng hết mình trong việc dạy dỗ và chăm lo bữa ăn hàng ngày cho các cháu đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh”, cô Liên cho biết.

Niềm vui đưa con đến trường mầm non của các bà mẹ trẻ đồng bào dân tộc Vân Kiều tại xã miền núi Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy). Ảnh: H.Hà.

Niềm vui đưa con đến trường mầm non của các bà mẹ trẻ đồng bào dân tộc Vân Kiều tại xã miền núi Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy). Ảnh: H.Hà.

Đưa con đến lớp mầm non đầu tiên, chị Hồ Thị Hỏa (xã Ngân Thủy) mừng vui nói: “Cháu được đến khai giảng cũng mừng lắm. Sáng nay, hai mẹ con dậy sớm để đến trường. Được các cô đón tại trường, tại lớp làm cháu vui và không sợ sệt. Con tui được học đây là yên tâm lắm”.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Minh Hóa. Ảnh: H.Hà.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Minh Hóa. Ảnh: H.Hà.

Tại huyện miền núi Minh Hóa, trong dịp khai giảng năm học mới đã có 160 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được nhận học bổng (trị giá mỗi suất học bổng 1 triệu đồng). Những suất học bổng được trao vào dịp năm học mới đã tạo thêm động lực để các em học sinh có thêm ý chí vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa 'vàng' chưa đủ hạ nhiệt

Bình Phước Cơn mưa đổ xuống một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước mới đây tuy không lâu, lượng mưa không cao, nhưng cũng phần nào giải nhiệt, và 'giải khát' cho cây trồng.