| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình hướng đến nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai 25/12/2023 , 16:05 (GMT+7)

Đến cuối năm nay, Quảng Bình đã có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều địa phương tiếp tục ổn định và hướng đến xã nông thôn mới nâng cao...

Đánh giá về xây dựng nông thôn mới, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho hay: “Trong năm qua, các cơ quan ban ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng hình ảnh nông thôn mới gắn với hình ảnh của những miền quê đáng sống, phát triển du lịch nông thôn, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao thu nhập vì cuộc sống của nhân dân”.

Những vùng quê đáng sống ngày càng phát triển về số lượng ở Quảng Bình. Ảnh: T.Phùng

Những vùng quê đáng sống ngày càng phát triển về số lượng ở Quảng Bình. Ảnh: T.Phùng

Khởi sắc    

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân, nên nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình cơ bản về đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình đề ra.

Vượt lên khó khăn, thách thức, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, có chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể với nhiều cách làm. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được các Sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện đã tạo được nền tảng và lực đẩy để chương trình xây dựng NTM ở Quảng Bình khởi sắc..

Đến cuối năm 2023, tỉnh Quảng Bình có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh là 93 xã, chiếm gần 73% tổng số xã. Có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 50 khu dân cư NTM kiểu mẫu (tăng 14 khu dân cư), 92 vườn mẫu (tăng 48 vườn mẫu) và 3 thôn, bản đạt chuẩn NTM tại các xã đặc biệt khó khăn.

Người dân hiến đất mở rộng đường giao thông ở khu dân cư. Ảnh: T.Phùng

Người dân hiến đất mở rộng đường giao thông ở khu dân cư. Ảnh: T.Phùng

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Bình, hiện các địa phương đang tiếp tục thẩm tra, thẩm định xét công nhận thêm 11 vườn, 12 khu dân cư. “Các địa phương đang phấn đấu để đạt 16,7 tiêu chí, tăng 0,9 tiêu chí/xã so với năm 2022”- ông Tuấn cho hay.

Hiện nay, Quảng Bình có 2 địa phương (thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn), đạt mức hoàn thành số phường xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn nói: “Chúng tôi đang xây dựng NTM nâng cao. Điều đáng ghi nhận là từ phong trào thi đua xây dựng NTM đã đưa đời sống kinh tế nông thôn thực sự chuyển đổi theo hướng hiện đại. Bao trùm là công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động”.

Đó cũng là lời khẳng định chung cho Quảng Bình. Bởi, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2023 là gần 13 ngàn hộ, chiếm 5%. Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo giảm xuống còn trên 10 ngàn hộ (khoảng 4,05%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng/năm, tăng gần 14 triệu đồng so với năm 2020. Số hộ giàu, khá giả tăng nhanh. Nhiều nơi nhà ngói mới, nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát; đêm đêm bừng ánh điện toát lên vẻ hiện đại của “phố ở trong làng”.

Nước sạch sinh hoạt đã đến được bản làng nơi xã. Ảnh: T. Phùng.

Nước sạch sinh hoạt đã đến được bản làng nơi xã. Ảnh: T. Phùng.

Mang nước sạch đến với bà con

Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 9 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 12 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, qua rà soát, một số xã như Quảng Tiến, Sơn Hóa... vẫn chưa đạt được tiêu chí về nước sạch. Do đó, mục tiêu hoàn thành NTM của các địa phương gặp khó.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình cho biết, phải có hơn 20% số hộ dân sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung thì mới đạt được tiêu chí nước sạch .

“Hiện nay, vẫn còn một số xã chưa có công trình nước sạch hoặc đã có công trình nhưng với quy mô nhỏ nên không đảm bảo lưu lượng và chất lượng nước”, ông Nguyên cho hay.

Thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý công trình cấp nước phù hợp, hiệu quả và đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM.

“Chúng tôi triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Hoàn thành dự án xử lý khẩn cấp khắc phục các công trình cấp nước sạch trên địa bàn và đưa vào sử dụng”, ông Nguyên chia sẻ.

Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại nông thôn Quảng Bình. Ảnh: T. Phùng.

Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại nông thôn Quảng Bình. Ảnh: T. Phùng.

 Đẩy mạnh sản phẩm OCOP phù hợp với thị trường

Tại Quảng Bình, đề án OCOP đã tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao và mang tính lợi thế của từng vùng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đời sống của bà con nông dân.

Tính đến cuối năm 2023, Quảng Bình có 158 sản phẩm OCOP được công nhận sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 19 sản phẩm đạt 4 sao và 139 sản phẩm đạt 3 sao. Hiện nay, dù các sản phẩm OCOP được công nhận với nhiều chủng loại hàng hóa phong phú, mẫu mã đa dạng nhưng vẫn thiếu sản phẩm 5 sao.

Theo ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình, nhờ đạt sản phẩm OCOP, liên kết cùng hoạt động du lịch, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được thương hiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng tiêu thụ, doanh thu, mở rộng quy mô sản xuất.

Sản phẩm OCOP nông sản Quảng Bình được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh để mở rộng liên kết sản xuất. Ảnh: T.Phùng.

Sản phẩm OCOP nông sản Quảng Bình được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh để mở rộng liên kết sản xuất. Ảnh: T.Phùng.

“Để đạt được mục tiêu phấn đấu có 1-3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 20 - 25 sản phẩm đạt 4 sao, các ban ngành, đơn vị liên quan cần tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, xúc tiến thương mại.

Hiện, các cơ quan chức năng đang thẩm định đánh giá thêm 17 sản phẩm OCOP 4 sao. Dự kiến đến đầu năm 2024 sẽ có khoảng 36 sản phẩm OCOP 4 sao, đạt và vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2025", ông Hiệp cho biết thêm.

Bộ mặt nông thôn ở Quảng Bình ngày càng thay đổi, khởi sắc đi lên. Ảnh: T.Phùng

Bộ mặt nông thôn ở Quảng Bình ngày càng thay đổi, khởi sắc đi lên. Ảnh: T.Phùng

Quảng Bình cũng tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy thế mạnh của địa phương trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, chú trọng chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM. Tạo dựng hình ảnh của những miền quê đáng sống, gắn với phát triển du lịch nông thôn, hoàn thiện hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao thu nhập, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.

“Cùng với đó, chính quyền các cấp ban ngành cũng cần chăm lo xây dựng đời sống lành mạnh cho bà con nông thôn, phát huy được giá trị truyền thống, tích cực tiếp thu các giá trị văn hóa mới, để mỗi làng, mỗi xã tại Quảng Bình là một nơi đáng sống, bà con ổn định sản xuất, phát triển đời sống cho tương lai”, ông Đoàn Ngọc lâm nói trong sự kỳ vọng.

Về mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng NTM trong năm 2024, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, người dân. Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác, phát huy nội lực, sáng tạo, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng huyện NTM...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm