| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Tiếp nhận và cách ly thêm 206 công dân Việt Nam về nước

Thứ Tư 01/04/2020 , 15:29 (GMT+7)

Trong đêm 31/3, Quảng Bình tiếp nhận và cách ly 206 công dân Việt Nam từ Thái Lan, Lào về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo…

Các công dân làm thủ tục vào khu cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: P.P.

Các công dân làm thủ tục vào khu cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: P.P.

Trong đó, 106 công dân được đưa về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

Đây là đợt thứ 3 huyện Minh Hoá đón công dân về cách ly. Trước đó, huyện đã đón 2 đợt với 132 công dân về cách ly tập trung. Tổng cả 3 đợt là 238 công dân được bố trí tại 3 điểm cách ly tập trung khác nhau...

Còn 100 công dân quê ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đắc Nông, Cà Mau được đón về khu cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa. Đến nay, huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận cách ly 2 đợt với 200 công dân.

Số công dân này sẽ đươc cách ly 14 ngày theo quy định. Hiện sức khỏe tất cả những công dân mới nhập cảnh về đều đang ổn định.

Tại các khu cách ly tập trung ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đều bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân và lực lượng làm nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất