| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Bán khẩu trang không rõ nguồn gốc bị xử phạt 25 triệu đồng

Thứ Hai 23/03/2020 , 17:41 (GMT+7)

Ngày 23/3, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành xử phạt 25 triệu đồng đối với một người đàn ông về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số khẩu trang được lực lượng chức năng địa phương thu giữ. Ảnh: CTV

Số khẩu trang được lực lượng chức năng địa phương thu giữ. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại khu vực xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hải (41 tuổi), người địa phương có hành vi bán 10.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc cho các đối tượng thu mua, gom hàng để xuất bán sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ số tang vật nêu trên để xử lý theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.