| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh chú trọng chỉ đạo trước và sau bão

Thứ Ba 01/10/2019 , 09:11 (GMT+7)

Ngay từ đầu mùa mưa bão hằng năm, tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể về phòng, tránh, ứng phó với thiên tai, triển khai đồng bộ tới các cấp.

09-01-40_imgl5917
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phương án phòng, chống bão số 3.

Trên cơ sở chỉ đạo chung, các đơn vị, ngành chức năng phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quảng Ninh từ tỉnh đến địa phương rất quyết liệt, sát thực tế, công tác ứng phó, thông tin, tuyên truyền, cảnh báo được triển khai nhanh, nghiêm túc, kịp thời. Từ đó đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân tại các vùng ảnh hưởng.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ninh, thực hiện mục tiêu đảm bảo xã hội an toàn hơn trước thiên tai, mùa mưa bão năm 2019 công tác PCTT, TKCN được triển khai đồng bộ, bài bản, huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Tính đến tháng 9/2019, Quảng Ninh trực tiếp nằm trong vùng di chuyển của 2 cơn bão lớn, và chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão gây mưa cục bộ, một số điểm bị ngập lụt. Bão cũng phá  hỏng một số công trình giao thông, thủy lợi tại TP Móng Cái và các huyện Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ…

Theo ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh, ảnh hưởng của cơn bão năm 2015, mưa liên tục trên địa bàn dẫn đến trận lũ lịch sử. Ngay sau đó, cấc cấp liên ngành đã thẳng thắn nhìn nhận về tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác PCTT-TKCN. Điển hình là khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, năng lực ứng phó của lực lượng PCTT với một số tình huống còn bất cập, lúng túng.

“Việc ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế trong dự báo, theo dõi, giám sát, phân tích tính toán, cảnh báo. Thêm vào đó, nguồn lực cho PCTT còn phân tán, công tác tổ chức tập huấn, diễn tập chưa được thường xuyên. Triển khai phương châm "4 tại chỗ” có nơi đôi lúc còn thụ động, trông chờ chỉ đạo”, ông Phương cho hay.

Cũng theo ông Phương, từ giai đoạn 2015 đến nay, mặc dù số lượng bão đổ bộ vào đất liền có xu hướng giảm, nhưng hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường, thời tiết bất thường lại có xu hướng gia tăng, cường độ bão cũng dần mạnh lên. Đáng nói, đội ngũ cán bộ làm công tác PCTT ở các xã, phường còn kiêm nhiệm, nguồn lực mỏng, chưa qua đào tạo, việc xây dựng phương án PCTT ở một số địa phương còn chưa bám sát thực tế, chưa xác định được kịch bản phù hợp ứng phó với các tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”.

09-01-40_20150805214846-dn
Cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân phòng bệnh sau bão.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm và yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm về PCTT, bảo vệ dân cư ổn định sản xuất. Đồng thời, tiếp tục xác định rõ các dự án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh. Riêng Tập đoàn Than khoáng sản cần dành sự quan tâm hơn nữa đến công tác xử lý sạt lở tại các bãi thải gần khu dân cư, chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy nhanh các dự án hoàn nguyên môi trường.

Để tập trung phòng chống dịch sau lũ, bão, UBND tỉnh cũng đã nhanh chóng chỉ đạo ngành y tế địa phương tập trung xử lý nguồn nước, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Nguy cơ lớn nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn và bệnh đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp cấp...

"Trước đây nhiều địa phương có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao nhất do ngập lụt lâu ngày trên diện rộng, một số nơi vẫn chưa có nước sạch. Tuy nhiên đến nay công tác khắc phục, phòng chống đã được thực hiện có hiệu quả, sau 3 cơn bão xảy ra chưa phát hiện trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm hay mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa", ông Phạm Đình Ngọc, Trường phòng TT-TKCN (Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Quảng Ninh) cho biết.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm