| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử

Thứ Năm 30/07/2015 , 14:21 (GMT+7)

Ngày 30/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua trên địa bàn tỉnh./ Mưa lụt lịch sử tại Quảng Ninh: Thiệt hại lên đến 1.500 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đình Hòa - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của địa chất ở vùng Hạ Long gây sạt lở nặng, thiệt hại người và tài sản của nhân dân.

Theo ông Hòa, ở các địa bàn có lượng mưa lớn như thành phố Móng Cái, thị xã Đông Triều mỗi năm lượng mưa chỉ khoảng 2.000mm. Tuy nhiên, chỉ trong 4 ngày qua, lượng mưa ở các khu vực như Hạ Long, Cửa Ông đã lên tới hơn 900mm. Khi xây dựng quy hoạch hệ thống cống tiêu, Quảng Ninh chưa lường trước biến đổi khí hậu, chưa tính đến mực nước biển có xu hướng dâng cao, lượng mưa tăng lên. Vì vậy, tới đây cần xem lại và điều chỉnh quy hoạch hệ thống cống tiêu cho hợp lý hơn.

Theo quy hoạch đô thị năm 2008 của Viện Địa chất và Khoa học Việt Nam, các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ và một số xã của huyện Hải Hà, Hoành Bồ, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá cao. Thành phố Hạ Long có nguy cơ sạt lở đất đá thấp hơn.

Trận mưa lũ lịch sử trong những ngày vừa qua đã khiến Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề, 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích, 19 ngôi nhà bị sập, gần 4000 căn nhà, trường học bị ngập nước hư hại nặng; hơn 880 lồng bè với gần 200 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản và hơn 1.000ha lúa, hoa màu bị ngập.

Nhiều nhà máy khai thác, chế biến than phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày qua. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng, ngoài ra ngành than cũng ước thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai. Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh thông tin, các hồ thủy lợi hiện vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tỉnh đã yêu cầu các địa phương có hồ chứa thủy lợi thực hiện báo cáo 1 tiếng/lần mực nước hồ chứa để có ứng cứu khi có nguy cơ vỡ đập.

Từ chiều 29/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã kêu gọi những tấm lòng nghĩa tình và sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ người dân khắc phục hậu quả do đợt mưa kéo dài trên địa bàn. Đến nay, đã có 44 đơn vị đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 25,5 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để cho người dân quay lại những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, không để xảy ra tai nạn về người do sạt lở như những ngày qua; đồng thời cung cấp thực phẩm, không để người dân vùng lũ bị đói khát...

Tại cuộc họp báo, các nhà báo cùng cán bộ Sở Thông tin Truyền thông cũng ủng đồng bào bị thiên tai mưa lũ.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm