| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh thả con giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Năm 01/04/2021 , 16:33 (GMT+7)

Ngày 1/4, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Lễ thả giống thủy sản”.

Theo đó, hàng năm cứ vào dịp 1/4, các thế hệ ngư dân cùng cán bộ quản lý ngành thuỷ sản cùng nhau thả con giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Công việc này còn góp phần phát triển ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế sản xuất hàng hóa lớn, hội nhập sâu rộng, đóng góp quan trọng trong nền kinh quốc dân, bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, góp phần xóa đói giảm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở NN-PTNT thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Anh Thắng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở NN-PTNT thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Anh Thắng.

Trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã thả hơn 2,1 triệu giống thủy sản các loại gồm: Tôm sú, cá song, vược, hồng mỹ... xuống vùng biển Vịnh Hạ Long. 

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay: Để tiếp tục khai thác lợi thế kinh tế thủy sản gắn với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh - quốc phòng, biên giới biển đảo, ngành nông nghiệp tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các nghề cấm, nghề huỷ diệt nguồn lợi tự nhiên.

Còn theo ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Cùng các địa phương, ngành nông nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường quản lý, chống đánh bắt bất hợp pháp; phát triển các khu bảo tồn biển gắn với du lịch sinh thái; bảo vệ và tái tạo các hệ rạn san hô hiện đang phát triển tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vùng biển Cô Tô - Đảo Trần; sản xuất giống để thả giống tái tạo nguồn lợi.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các em học sinh trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhằm truyền đạt truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các em học sinh trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhằm truyền đạt truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Anh Thắng.

"Mặt khác thu hút các nhà đầu tư phát triển các nhà máy chế biến thủy sản mới theo hướng hiện đại, chế biến sâu; đẩy mạnh phát triển các cơ sở chế biến tiêu thụ nội địa, gắn với chương trình OCOP của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng theo hướng giảm diện tích nuôi trồng thủy sản nội địa, mở rộng diện tích nuôi trên biển phù hợp với quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản" ông Công cho biết thêm.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ  xây dựng hệ thống cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ, hiện đại gắn với công nghiệp phụ trợ và liên kết chặt chẽ với các vùng nuôi trồng tập trung, vùng đánh bắt trọng điểm của tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo kịch bản tăng trưởng trong năm 2021 của toàn ngành nông nghiệp đạt 3,5%.

Năm 2020 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn tăng 4,1%. Giá trị sản xuất thủy sản đạt gần 14.000 tỷ đồng, chiếm 55% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên được ngành quan tâm triển khai hiệu quả, quyết liệt.

Xem thêm
Cải thiện chất lượng bò thịt tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Pháp

HÀ NỘI Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Thủ công nghiệp Ile-de-France (CMA IDF) nâng cao chất lượng bò thịt Việt Nam.

Muôn kiểu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

BÌNH ĐỊNH Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngành chức năng Bình Định có nhiều cách phòng dịch bệnh nguy hiểm này để bảo toàn đàn lợn.

Quảng Bình: Gần 1.500ha lúa bị nhiễm sâu bệnh

Tính đến đầu tháng 4, toàn tỉnh Quảng Bình đã có gần 1.500ha lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Công nghệ tự động đo khí nhà kính phát thải trên ruộng lúa

THÁI BÌNH Dự án hợp tác với Đan Mạch của Viện Môi trường Nông nghiệp mở ra triển vọng xây dựng hướng dẫn cụ thể để tối ưu hóa năng suất, chất lượng cây trồng.

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất