Cuối năm ngoái, tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình) xảy ra lũ lớn. Bà con nông dân hi vọng sau lũ, tình hình sâu bệnh trên đồng sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên vụ đông xuân 2024 - 2025, vào giai đoạn cây lúa phát triển, đẻ nhánh mạnh đã xuất hiện sâu bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa.

Nông dân Quảng Bình tích cực thăm ruộng để nắm tình hình sâu bệnh trên đồng. Ảnh: T. Phùng.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Bình, hiện lúa đông xuân trà sớm đang giai đoạn đứng cái, làm đòng; trà chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ; trà muộn đang giai đoạn đẻ nhánh, nhiều diện tích bị sâu bệnh gây hại. Tính đến đầu tháng 4, toàn tỉnh đã có gần 1.500ha lúa bị nhiễm sâu bệnh. Trong đó các loại sâu bệnh có diện tích nhiễm lớn như sâu cuốn lá nhỏ (400ha), đạo ôn lá (340ha), đốm sọc vi khuẩn (220ha)…
Theo ông Nguyễn Hương Liên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Bình, thời gian tới, chuột, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu... tiếp tục phát sinh gây hại. Vì vậy, Chi cục đã đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Những ngày đầu tháng 4, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại, ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa đã có một số diện tích lúa bị cháy do đạo ôn lá. “Chúng tôi đề nghị các địa phương này chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của Chi cục” ông Liên nói.
Vụ xuân năm nay huyện Quảng Ninh gieo cấy hơn 5.200ha lúa. Hiện lúa trà chính vụ đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trà muộn đang đẻ nhánh rộ. Do ảnh hưởng của thời tiết, sáng và tối có sương mù, độ ẩm cao đã làm nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại.
Hiện trên địa bàn huyện có hơn 330ha lúa bị sâu bệnh (nhiễm khô vằn, bệnh đạo ôn lá, nhiễm rầy lưng trắng...) và chuột gây hại. Diện tích lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại tập trung nhiều nhất tại các xã Tân Ninh, Vĩnh Ninh, An Ninh, Trường Xuân…

Phun thuốc bảo vệ thực vật để khống chế lây lan của bệnh đạo ôn lá tại huyện Quảng Ninh. Ảnh: T. Phùng.
Để cây lúa phát triển tốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột và sâu bệnh gây ra, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
Theo ông Trần Văn Trung, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quảng Ninh, lực lượng cán bộ có chuyên môn đã được tăng cường về cơ sở để hỗ trợ chính quyền địa phương và bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời gian để khống chế sâu bệnh hiệu quả.
“Chúng tôi chủ động và tích cực kiểm tra, dự tính, dự báo kịp thời và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh để hạn chế lây lan trên diện rộng”, ông Trung cho hay.
Ở các xã Mai Thuỷ, Xuân Thuỷ, Phú Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, An Thuỷ, Trường Thủy, Sơn Thủy…(huyện Lệ Thủy) đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá với diện tích nhiễm trên 100ha. Tỷ lệ hại phổ biến từ 10 - 15%, cục bộ 30 - 50% và đã có cháy chòm trên ruộng. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên giống P6, QC03, Xuân Mai, HN6, PC6, Dự Hương 8... Ngoài ra, diện tích lúa bị chuột phá hại cũng tăng nhanh so với vụ đông xuân năm ngoái.
Theo ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, địa phương đang có kế hoạch hỗ trợ hơn 500 triệu đồng thuốc diệt chuột cho các địa phương để triển khai trừ chuột kịp thời, hiệu quả. Đồng thời các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nắm tình hình phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên các loại cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời; chú trọng phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn lá trên trà chính vụ và bọ trĩ trên các trà gieo muộn.