| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Tập huấn trồng lúa, lạc, rau, tiêu cho nông dân tại hiện trường

Thứ Hai 08/06/2020 , 15:14 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân (FFS) trên cây trồng lúa, lạc, rau, tiêu.

Empty

Empty

Đây là một hoạt động trong hợp phần 3 “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” của dự án WB7.

Một trong những hoạt động trong nội dung của hợp phần 3 là tổ chức sản xuất cánh đồng lớn và sản xuất cây trồng theo hướng hàng hóa, đưa ngành nông nghiệp từng bước sản xuất tập trung với quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song với việc triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thâm canh trên các cây trồng trong vụ Đông xuân 2019-2020, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai 17 lớp tập huấn FFS trên các cây trồng: 9 lớp trồng lúa, 2 lớp trồng lạc, 2 lớp trồng rau, 4 lớp trồng tiêu trên địa bàn các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh.

Thông qua mô hình tập huấn, hộ nông dân được học lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng mô hình, mục đích giúp cho bà con nông dân hiểu và vận dụng kiến thức vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, tạo ra nông sản sạch, góp phần bảo vệ  môi trường sinh thái. Nội dung tập huấn xuyên suốt quá trình từ khi làm đất gieo, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản. Quá trình học tập áp dụng phương châm" Cầm tay chỉ việc", thực hành là chủ yếu, kết hợp trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, từ đó lớp học đúc rút kinh nghiệm, bổ sung giữa lý thuyết với thực tế, mục đích hoàn thành quy trình phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương.

Kết quả các lớp tập huấn có tác động tích cực đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, có tác động thúc đẩy nhanh việc mở rộng diện tích sản xuất các cây trồng theo quy mô lớn, và ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn.

Tại hội nghị tổng kết các lớp học các học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Từ các kiến thức khoa học kỹ thuật đã được học bà con nông dân sẽ tiếp thu và vận dụng trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.