| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị thừa gần 200 giáo viên sau sắp xếp trường lớp

Thứ Năm 12/09/2019 , 15:15 (GMT+7)

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp lại quy mô, mạng lưới các trường học trên địa bàn tỉnh, hiện toàn ngành đang thừa gần 200 giáo viên ở các cấp học.

Giáo viên tại một điểm trường vùng cao Quảng Trị đang sửa sang lớp học trước thềm năm học mới

Theo đó, sau khi sắp xếp lại quy mô trường lớp, các đơn vị trường học thuộc huyện thừa 164 giáo viên cấp Tiểu học và THCS; khối thuộc Sở thừa 20 giáo viên bậc THPT. Bên cạnh đó, hiện ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị vẫn còn thừa 53 cán bộ quản lý và 14 nhân viên ở một số đơn vị trường học cấp huyện.

Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, xét trên tổng thể thì tỉnh đang thừa giáo viên và cán bộ quản lý nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý, đặc biệt là cấp mầm non.

Cụ thể, ở các trường học thuộc huyện, toàn tỉnh đang thiếu 239 giáo viên mầm non, 113 giáo viên tiểu học, 49 giáo viên cấp THCS, 143 nhân viên các cấp học từ mầm non đến THCS và 39 cán bộ quản lý so với định mức. Đối với các trường trực thuộc Sở thiếu 8 cán bộ quản lý, gần 80 giáo viên và 22 nhân viên so với định mức.

Năm học 2019 - 2020, tỉnh Quảng Trị có 13.226 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.