| Hotline: 0983.970.780

Quế Nậm Đét được mùa

Thứ Hai 21/05/2012 , 10:16 (GMT+7)

Những năm qua, cây quế đã khẳng định là cây trồng mũi nhọn xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con dân tộc Dao, Mông ở vùng cao Nậm Đét huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Quế đã được phơi khô chỉ có giá từ 19.000 - 20.000 đồng/kg

Những năm qua, cây quế đã khẳng định là cây trồng mũi nhọn xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con dân tộc Dao, Mông ở vùng cao Nậm Đét huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Tuy nhiên, mặc dù vụ thu hoạch quế năm nay sản lượng cũng như chất lượng quế ở Nậm Đét đều đạt, nhưng giá bán lại giảm hơn so với mọi năm từ 7 - 8 ngàn đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 5, thời điểm Nậm Đét vào mùa thu hoạch quế đợt 2 trong năm, hai bên đường vào trung tâm xã, đâu đâu cũng thấy quế, quế được thu hoạch đem phơi kín hai bên lề đường. Đến thăm gia đình anh Triệu A Thiêm ở thôn Nậm Tống Hạ xã Nậm Đét, gặp lúc gia đình anh đang thu hoạch quế, từng cây quế sau khi hạ xuống được các thành viên trong gia đình anh cẩn thận bóc thành từng miếng nhỏ.

Anh Thiêm cho biết, gia đình anh hiện có trên 20 nghìn cây quế, trong đó có 4 đến 5 nghìn cây đang cho thu hoạch. Vụ thu hoạch quế đợt này anh đã bóc và phơi khô được gần 1 tấn, so với năm ngoái tăng hơn 2 đến 3 tạ quế khô. Tuy nhiên, cũng theo anh Thiêm thì giá quế khô năm nay giảm hơn so với năm ngoái từ 5 - 7 ngàn đồng/kg, từ 26 - 27 ngàn, giảm xuống chỉ còn 19 - 20 ngàn/kg, trong khi đó quế tươi chỉ có giá từ 6 - 7 ngàn đồng/kg.

Với người trồng quế là vậy còn với các cơ sở đầu nậu thu mua quế cho bà con nhân dân thì cũng không khá hơn là bao. Bà Triệu Thị Nhà ở thôn Nậm Tống Hạ xã Nậm Đét, là người có thâm niên trong nghề thu mua quế ở Nậm Đét cho biết, hiện nay đang là vụ thu hoạch quế thứ 2 trong năm 2012, hiện bà con nhân dân đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tổ chức thu hoạch, chỉ tính riêng cơ sở thu mua của gia đình bà từ đầu vụ đến giờ đã thu mua được trên 20 tấn quế khô xuất bán. Song đến thời điểm hiện nay giá quế khô cũng đang giảm đi đáng kể, hiện gia đình bà còn trên 5 tấn quế khô chưa bán được, vì lúc đầu vụ mua của người dân với giá 25 -26 ngàn đồng/kg, nay nếu bán bà sẽ lỗ từ 5 - 6 ngàn đồng/kg, đành để đó xem giá có lên không.

 Quế đã khẳng đình là cây trồng chủ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở Nậm Đét. Toàn xã có 400 hộ dân thì hầu như nhà nào cũng trồng quế, ít thì nửa ha, nhiều thì hơn chục ha. Mỗi năm, bà con nhân dân khai thác tỉa, bán từ 100 đến 120 tấn vỏ quế khô. Với giá thu mua như hiện nay, vụ thu hoạch quế năm nay Nậm Đét sẽ thu về gần 2 tỷ đồng,  giảm so với vụ thu hoạch năm 2011 là trên 1 tỷ đồng. Mặc dù giá bán vụ quế năm nay thấp hơn so với mọi năm, nhưng đối với Nậm Đét, cây quế vẫn được coi là cây xóa đói giảm nghèo giúp bà con nhân dân Nậm Đét tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Từ giờ đến cuối năm sẽ còn một vụ thu hoạch quế nữa vào cuối tháng 11. Người trồng quế hy vọng rằng tới đây giá quế sẽ tiếp tục tăng mang lại niềm vui cho người Dao, người Mông ở Nậm Đét.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm