| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội sẽ dành 11 ngày bàn về nhân sự cấp cao

Thứ Năm 21/07/2011 , 08:36 (GMT+7)

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 khai mạc sáng 21/7, các đại biểu sẽ bầu các chức danh cấp cao, lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, nghe báo cáo về tình hình biển Đông...

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 khai mạc sáng 21/7, các đại biểu sẽ bầu các chức danh cấp cao, lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, nghe báo cáo về tình hình biển Đông...

Tại phiên họp trù bị chiều 20/7, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Kỳ họp này sẽ được đồng bào, chiến sĩ cũng như kiều bào quan tâm. Tôi mong các đại biểu tập trung cao, làm việc hiệu quả để đáp ứng niềm tin của nhân dân".

Theo lịch trình, lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp vào lúc 8h30 sáng 21/7. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử trung ương Tòng Thị Phóng sẽ trình bày báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13.

Quốc hội họp phiên trù bị chiều 20/7

Cũng trong phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ.

Buổi chiều, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày tờ trình về số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13. Các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để thảo luận về dự kiến nhân sự này.

Tại Quốc hội khóa 13, gần 100% số đại biểu có trình độ từ đại học trở lên, số đại biểu chuyên trách tăng hơn khóa trước

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 dự kiến kéo dài 14 ngày rưỡi (21/7- 6/8), trong đó sẽ dành khoảng 11 ngày để xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự, như bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, số lượng phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội..

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thông qua nghị quyết về chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho hay, các đại biểu sẽ được nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây cũng như chủ trương giải quyết của Chính phủ nhằm thực thi đầy đủ chủ quyền Việt Nam.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm