| Hotline: 0983.970.780

Quỹ Khuyến học GrowMax trao học bổng cho học sinh vùng ven biển Bạc Liêu

Thứ Bảy 08/10/2022 , 15:57 (GMT+7)

Bạc Liêu Quỹ khuyến học GrowMax tiếp tục hành trình đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng ven biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Quỹ Khuyến học GrowMax trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Quỹ Khuyến học GrowMax trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Ngày 7/10, Quỹ Khuyến học GrowMax đã trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 điểm trường ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là chuỗi hoạt động trao học bổng từ đầu tháng 9/2022 đến nay cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển trong cả nước. Nguồn học bổng này từ Quỹ Khuyến học GrowMax do Công ty TNHH Thức ăn thủy sản GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam thành lập.

Tại Trường Trung học cơ sở Đông Hải (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Quỹ Khuyến học GrowMax đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Dương Bảo Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Hải chia sẻ: Toàn trường có 357 học sinh, trong đó có trên 60 em hoàn cảnh khó khăn. Phụ huynh các em đa phần làm nghề biển, làm thuê, nhiều em cha mẹ đi làm ăn xa phải ở nhà với ông bà trông coi. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường cũng nhận được sự chia sẻ của một số Mạnh Thường Quân. Hôm nay nhận được học bổng từ Quỹ Khuyến học GrowMax rất cảm động với tình cảm của Công ty Thức ăn Thủy sản GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam dành cho các em học sinh nơi đây. Mỗi phần quà là một lời động viên giúp các em thêm nghị lực phấn đấu vươn lên học giỏi, chăm ngoan.

Quỹ Khuyến học GrowMax trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Quỹ Khuyến học GrowMax trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Bà Hứa Thị Én là bà nội của cháu Quách Tuấn Hảo, học sinh lớp 6B cho biết: Cha mẹ cháu đi làm thuê cho một Công ty may mặc ở TPHCM, gửi cháu ở nhà từ lúc mới sinh ra được vài tháng. Trước đây gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo của xã, giờ cha mẹ cháu đi làm ăn xa nên địa phương rút sổ hộ nghèo. Hai năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh Covid nên công việc không ổn định, hoàn cảnh rất khó khăn. “Hôm nay, nhận được học bổng từ Quỹ Khuyến học GrowMax thật biết ơn các nhà hảo tâm. Số tiền này tôi sẽ mua dụng cụ học tập cho cháu", bà Én xúc động.

Đại diện phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam trao học bổng cho các em Trường Tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: PV.

Đại diện phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam trao học bổng cho các em Trường Tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: PV.

Còn tại Trường Tiểu học Đông Hải (ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Quỹ Khuyến học GrowMax trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Ngô Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hải, cho biết: Trường có 604 em học sinh, hơn 11% các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình các em chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, đi biển hoặc làm thuê. Hiện nay, gia đình của các em gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, nhiều em học sinh không đủ dụng cụ, trang phục đi học. Đến nay chỉ có 70% em học sinh tham gia mua được bảo hiểm. Số tiền từ Quỹ Khuyến học GrowMax khuyến khích các em tham gia bảo hiểm, còn lại có thể mua dụng cụ học tập.

Anh Dương Văn Huy, Giám đốc khu vực Bạc Liêu II (Công ty Thức ăn Thủy sản GrowMax) trao học bổng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đông Hải. Ảnh: Trọng Linh.

Anh Dương Văn Huy, Giám đốc khu vực Bạc Liêu II (Công ty Thức ăn Thủy sản GrowMax) trao học bổng cho các em học sinh tại Trường Trung học cơ sở Đông Hải. Ảnh: Trọng Linh.

Anh Dương Văn Huy, Giám đốc khu vực Bạc Liêu II (Công ty Thức ăn Thủy sản GrowMax), chia sẻ: Ngoài kinh doanh, Công ty Thức ăn Thủy sản GrowMax còn trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học tốt. Mong các em cố gắng phấn đấu chăm ngoan, học giỏi.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm