| Hotline: 0983.970.780

Rắc rối tên gọi hoa hậu

Thứ Năm 08/08/2019 , 08:45 (GMT+7)

Cuộc thi Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2019 vừa tìm được cô gái đội vương miện là nữ sinh viên ĐH Ngoại thương - Lương Thùy Linh.

16-02-19_ho_hu_luong_thuy_linh
Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh

Năm nay 19 tuổi, Lương Thùy Linh nổi tiếng là một học trò giỏi ở Trường THPT chuyên Cao Bằng, trước khi trúng tuyển vào ngành Kinh Tế của Trường ĐH Ngoại thương với số điểm 24,1. Năm đầu tiên ngồi ghế giảng đường, học lực của Lương Thùy Linh được xếp loại giỏi. Tôn vinh một nhan sắc như Lương Thùy Linh là rất xứng đáng, nhưng cái tên gọi cuộc thi Hoa hậu Thế Giới Việt Nam lại khiến nhiều người băn khoăn.

Với mục tiêu tuyển chọn người đẹp để ứng thí cuộc thi Hoa hậu Thế Giới - Miss World nên sân chơi tại nước ta đã lấy cái tên nghe rất lạ lùng là Hoa hậu Thế Giới Việt Nam - Miss World Vietnam.

Theo phân tích của Phó Giáo sư Phạm Văn Tình, tổ hợp “Miss World Vietnam” có cấu trúc một danh ngữ hoặc đoản ngữ danh từ. Thông thường, đoản ngữ này sẽ có một danh từ làm trung tâm. Thành phần đứng sau (hoặc trước) có chức năng mở rộng, giữ vai trò định ngữ.

Theo thứ tự tiếng Anh của danh ngữ này, các thành phần mở rộng đứng trước danh từ. Dịch sang tiếng Việt “Hoa hậu Thế giới Việt Nam” các thành phần này đứng sau. Trong những trường hợp mở rộng như vậy, mỗi thành phần sẽ có một nội dung ngữ nghĩa riêng, không trùng nhau.

Ở đây, cụm từ có 2 thành tố chỉ phạm vi địa lý (Việt Nam và thế giới). Cho nên, cuộc thi đã chỉ đích danh “Việt Nam” thì sẽ không có một địa danh nào khác (như Đông Nam Á, châu Á, hoặc quốc tế kèm theo) vì vi phạm luật đồng nhất. Còn “World” đã bao hàm tất cả thế giới nên nếu ta thêm bất cứ định ngữ nào chỉ phạm vi hẹp hơn đều không chấp nhận được. Vì vậy, tổ hợp Miss World Vietnam không chỉ phi logic mà còn vô nghĩa.

Trước đây, từng có cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Universe Vietnam, bây giờ lại có thêm Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam, chứng tỏ những người yêu cái đẹp ở nước ta rất thiện chí hội nhập.

Tuy nhiên, không phải cái gì đang thịnh hành trên địa cầu thì cũng mang về Việt Nam để phô trương một cách kiên cưỡng. Ban tổ chức Miss World Vietnam cho rằng, do bám sát format cuộc thi Hoa hậu Thế giới, nên phải đặt tên như vậy. Cái áo không làm nên thầy tu, một tên gọi cũng không thể làm nên tầm vóc một cuộc thi, nếu nội dung và hình thức vẫn tồn tại những bất cập khó hiểu.

Không có ai quy định mỗi quốc gia phải tổ chức tranh tài mô phỏng Miss World thi mới được quyền cử thí sinh tham dự. Với trường hợp cuộc thi Miss Universe cũng tương tự. Ở đây, đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị tổ chức Hoa hậu, nên mới nhân danh bản quyền quốc tế để… “sáng tạo” những cuộc thi có tên gọi không giống ai. Cái đẹp nói chung, và hoa hậu nói riêng, vốn đã luôn đề cao tính độc đáo. A dua theo trào lưu, chỉ tạo ra những phiên bản lỗi, kệch cỡm và buồn cười!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm