| Hotline: 0983.970.780

Rau, trái cây Việt Nam sắp bị EU... cấm cửa !

Thứ Sáu 30/03/2012 , 14:44 (GMT+7)

Chỉ cần thêm 3 mẫu rau quả VN xuất qua EU bị phát hiện vi phạm VSATTP là cánh cửa vào thị trường lớn này hoàn toàn đóng sập!

Tại Diễn đàn DN nông nghiệp hôm qua 29/3 tại TPHCM, lãnh đạo Cục BVTV lo ngại cho biết, chỉ cần thêm 3 mẫu rau quả VN xuất qua EU bị phát hiện vi phạm VSATTP là cánh cửa vào thị trường lớn này hoàn toàn đóng sập!

>> Quyết định mới của thủ tướng về phát triển VietGAP
>> Quy hoạch trái cây: Chỉ còn chờ ý kiến của Bộ
>> Ngành trái cây đang đi... lộn đầu
>> Chợ đầu mối trái cây quốc gia chết yểu
>> Mon men ra ''biển lớn'' đã... nát bươm !
>> Đánh vật với tiêu chuẩn

Theo ông Nguyễn Hữu Huân – Phó Cục trưởng Cục BVTV, ngay khi phía EU thông báo từ ngày 1/1/2012 nếu họ phát hiện thêm 5 trường hợp rau quả VN vi phạm VSATTP thì lập tức cấm cửa không cho vào thị trường này. Lo ngại trước tình hình mất thị trường EU nên từ cuối năm ngoái, các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý, kiểm soát nhưng đến giữa tháng 3/2012 đã có thêm 2 trường hợp (mặt hàng rau) bị phát hiện sâu đục lá. Mới đây Hà Lan lại cấm cả mặt hàng bưởi do họ phát hiện bị nhiễm sâu bệnh. Do đó, mặt hàng bưởi xuất khẩu sang EU cũng tạm thời bị ngưng cấp giấy kiểm dịch thực vật để kiểm tra. Hiện Cục BVTV nhận được 3 hồ sơ xin xem xét mặt hàng bưởi XK sang EU và chỉ có thể trả lời chính thức cho DN vào đầu tháng 4 tới, sau khi đi kiểm tra nguồn cung có nhiễm loài côn trùng mà phía Hà Lan “kêu” hay không.


Nếu thị trường EU đóng cửa với rau quả VN, nhiều DN chắc chắn phá sản!

Trong khi đó, nhiều DN tham gia điễn đàn đã than như bọng vì không thể XK mặt hàng rau, quả sang thị trường EU do cơ quan chức năng đang ngưng cấp giấy chứng nhận về kiểm dịch thực vật sang thị trường này.

Ông Trần Danh Mạnh - Giám đốc công ty Đạt Minh chuyên XK bưởi Năm Roi sang thị trường EU (Hà Lan là thị trường chính) cho biết, khi ông liên hệ với cơ quan kiểm dịch để XK bưởi thì được thông báo tạm ngưng để kiểm tra, còn chừng nào cấp lại thì không biết. “Điều này đã gây khó khăn cho công ty vì bưởi có trong kho mà không xuất được. Tôi đề nghị tạm ngưng kiểm dịch trong bao lâu và có cấp lại hay không cần sớm có câu trả lời” – ông Mạnh nói. Còn bà Ngô Thị Mỹ Ngọc - Giám đốc Cty TNHH Đông Phương Quả (Hậu Giang) thì cho rằng: “Công ty tự đầu tư trồng rau sạch theo đúng tiêu chuẩn của Hà Lan nên tuyệt đối an toàn, không sâu bệnh, không thuốc trừ sâu. Nay bị tạm ngưng kiểm dịch XK khiến hàng ùn ứ không biết bán đi đâu”. Bà Ngọc đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và linh động xem xét đối với DN đầu tư khép kín nhằm khuyến khích các DN khác làm theo.

Một số DN khác thì cho rằng, hàng hóa XK của họ chuẩn bị xong nhưng khi đi làm thủ tục thì bị ách lại mà không hề được thông báo trước đã gây thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục BVTV khẳng định, ngay từ khi có thông tin từ phía EU, Cục đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các DN XK rau củ quả vào giữa tháng 11/2011 để thông tin tình hình cũng như có biện pháp giải quyết. Cụ thể là tháng 8/2011, phía EU thông báo có 63 DN XK rau củ quả sang thị trường EU, trong đó có đến 50 DN bị phát hiện không đạt chất lượng như bị sâu đục quả, sâu đục lá… Để tránh rủi ro mất hoàn toàn thị trường lớn này, Cục BVTV đã công bố danh sách 15 mặt hàng rau củ quả tạm ngưng XK vì có nguy cơ vi phạm VSATTP khi sang EU. Cục BVTV khẳng định cũng đang tích cực tổ chức kiểm tra các mặt hàng này nhằm chấn chỉnh trước khi cấp phép XK trở lại.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm