| Hotline: 0983.970.780

Rồng vàng nhả ngọc hút khách ngày vía Thần Tài

Thứ Hai 19/02/2024 , 08:29 (GMT+7)

Sáng mùng 10 Tết Giáp Thìn, 'phố vàng' Trần Nhân Tông (Hà Nội) nhộn nhịp người mua vàng ngày vía Thần Tài, trong đó các sản phẩm có hình tượng rồng hút khách.

 

Vẫn như nhiều năm trở lại đây, ngày 10 tháng Giêng hàng năm (năm nay là 19/2) được xem là ngày vía Thần tài, người dân sẽ đi mua vàng để lấy may mắn cho cả năm. Phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) với nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý là nơi được nhiều khách hàng lựa chọn để mua vàng lấy may.

 

Từ khoảng 6h sáng, khách hàng đã có mặt tại khu phố này để xếp hàng chờ mua vàng, tạo ra không khí mua bán nhộn nhịp trong ngày vía Thần Tài. Khác với những năm trước, có thể mua vàng trực tuyến nên lượng khách mua trực tiếp không quá đông. Tuy nhiên, nếu mua ở những cửa hàng lớn, khách hàng vẫn phải xếp hàng chờ.

 

Ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, mặc dù có 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông nhưng khách hàng vẫn phải xếp hàng, lấy số và ghi thông tin chờ đến lượt giao dịch. Mặc dù là ngày vía Thần Tài nhưng giá vàng trong nước lại được các nhà vàng điều chỉnh giảm tới vài trăm nghìn đồng/lượng. Đây là điều hiếm thấy bởi thông thường, giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều được đẩy cao trong ngày vía Thần Tài.

 

Tính đến 7h ngày 19/2, giá vàng trong nước được các nhà vàng điều chỉnh giảm dù là ngày vía Thần Tài. Tại SJC, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 75,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 78,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm tới 400 nghìn đồng/lượng.

 

Ngoài nhẫn tròn trơn, các cửa hàng vàng còn có thêm nhiều sản phẩm như: Tượng vàng Thần Tài - Thịnh vượng, cát tường; Tượng vàng phúc lộc thọ; Tượng Phật Bà quan âm; Tượng phật Di Lặc; Tượng rồng thần tài chiêu tài hút lộc; Tượng linh giáp (12 con giáp)... để phục vụ khách hàng.

 

Trong đó, sản phẩm rồng vàng nhả ngọc với nhiều khối lượng thu hút được khách hàng trong năm Giáp Thìn. Chị Ngọc Anh (Thái Thịnh, Hà Nội) cho biết, năm nay là năm tuổi nên chị chọn tượng rồng vàng nhả ngọc để mua ngày vía Thần Tài. "Tính đến năm nay là 13 năm liên tiếp tôi đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài để lấy may, tôi đến cửa hàng từ 5h30 để mua vàng cho may mắn và không bị đông", nữ khách hàng chia sẻ thêm.

 

Theo ghi nhận, do ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào thứ hai nên nhiều người lựa chọn đi mua vàng từ những ngày trước đó. Trong khi đó, cũng có nhiều người lựa chọn không mua vàng vào dịp Thần Tài do lo ngại giá vàng bị đẩy lên cao.

 

Ở chiều thế giới, giá vàng thế giới tiếp tục neo trên 2.000 USD/ounce trong phiên giao dịch rạng sáng 19/2. Thị trường vàng vẫn đang phải chịu áp lực mạnh sau các báo cáo lạm phát của Mỹ.

 

Đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết: "Năm nay do ghi nhận nhu cầu mua vàng tăng cao hơn so với năm trước nên Bảo Tín Minh Châu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với lượng hàng tăng nhiều cả về mẫu mã và số lượng. Dự kiến, số lượng sản phẩm vàng phục vụ ngày vía Thần Tài tăng từ 10 - 30% tùy thuộc vào từng chủng loại".

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm