| Hotline: 0983.970.780

Rủ nhau đi tắm 3 học sinh tử vong do đuối nước

Chủ Nhật 15/09/2019 , 18:56 (GMT+7)

Ngày 15/9, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) xác nhận có 3 học sinh rủ nhau đi tắm tại hồ Soài Chek vừa bị đuối nước chết.

Hồ Soài Chek nơi 3 học sinh bị đuối nước.

Nạn nhân là 3 em học sinh: Chau Chét, Chau Ga Vin (đều là học lớp 5) và Chau Tiên (cùng 11 tuổi) học sinh lớp 4. Tất cả các em cùng học tại Trường Tiểu học A  An Tức (xã An Tức, huyện Tri Tôn).

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/9, nhóm học sinh rủ nhau đi tắm hồ có 7 em, đều học trường Tiểu học A An Tức chạy xe đạp đến hồ Soài Chek (xã Núi Cô, huyện Tri Tôn) tắm và chơi đùa. Sau khi tắm được một lúc, Chau Chét, Chau Ga Vin và Chau Tiên có phản ứng bất thường. Một vài học sinh trong nhóm thấy vậy đã chạy đi tìm các công nhân đang thi công nạo vét lòng hồ nhờ trợ giúp. Lúc này, các công nhân tại hồ nhận được tin báo đã chạy đến và nhảy xuống hồ đưa các cháu trên lên bờ nhưng cả 3 đã tử vong.

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, Soài Chek là hồ thủy lợi rộng trên 50 ha, dung tích thiết kế gần 300.000m3 nước, phục vụ nước tưới và sinh hoạt của người dân vùng núi cũng như dự phòng chữa cháy rừng vào mùa khô.

Hiện lòng hồ này đang được nạo vét, nâng cấp để tăng dung tích chứa lên gấp đôi. Khu vực các em học sinh đến tắm có mực nước từ 3-3,5m.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất