| Hotline: 0983.970.780

Rừng phòng hộ bị đốn hạ, chủ rừng không hay biết

Thứ Năm 01/04/2021 , 16:33 (GMT+7)

Hàng chục cây rừng tự nhiên thuộc lâm phần Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ sông lưu vực Bến Hải bị đốn hạ nhưng chủ rừng lại không hề hay biết.

Một gốc táu bị đốn hạ trong khu vực rừng đầu nguồn sông Bến Hải. Ảnh: CĐ.

Một gốc táu bị đốn hạ trong khu vực rừng đầu nguồn sông Bến Hải. Ảnh: CĐ.

Ngày 1/4, Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, vừa có công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh và BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong vụ hàng chục cây rừng tự nhiên bị đốn hạ tại xã miền núi Vĩnh Ô.

Trước đó, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, vừa qua đoàn kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã phát hiện tại tiểu khu 579, 581, 582 thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có 62 gốc cây rừng bị chặt hạ trái phép, hiện trường chỉ còn lại cành ngọn.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc BQL rừng phòng vực lưu vực sông Bến Hải thừa nhận, số cây rừng bị triệt hạ vừa qua thuộc từ nhóm III - VII, đường kính rộng từ 30 - 50 cm. Ông Hùng cho rằng, thời điểm xảy ra việc phá rừng, cấp dưới không hề báo cáo nên lãnh đạo đơn vị không nắm rõ được.

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, sau khi nắm thông tin, Sở đã có công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh và BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải báo cáo diễn biến sự việc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Từ đó đề xuất hướng hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào ngày 30/3, tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh, ông Nguyễn Ngọc Hùng, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rừng phòng hộ bị chặt phá, trong đó có một số đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm vào phá rừng. Tuy nhiên, về phía địa phương, ông Trần Huy Hoàng, Trưởng Công an xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) khẳng định trên địa bàn không có đối tượng nghiện hút.

Được biết, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được giao quản lý hơn 23.300 ha rừng tự nhiên ở 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (Quảng Trị). 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm