| Hotline: 0983.970.780

Ruộng đồng bỏ hoang do hạn

Thứ Ba 09/06/2015 , 09:57 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Văn Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện mực nước trên các sông, hồ chứa đều xuống thấp hơn so với năm ngoái. 

NNVN đã liên tiếp phản ánh tình hình nắng hạn kéo dài tại Nghệ An, ảnh hưởng đến SX và sinh hoạt của người dân. Hiện sông suối, hồ đập ở xứ Nghệ đã cạn kiệt khiến hàng ngàn ha đất trồng lúa bị bỏ hoang.

Đứng bên cánh đồng bạc phếch, anh Nguyễn Văn Thanh ở xóm 2, xã Mã Thành (huyện Yên Thành) buồn bã: "Vào thời điểm này năm trước, lúa hè thu đã lên xanh. Nhưng bây giờ khô khốc như rang, không một giọt nước. Nhà tôi làm 1 mẫu ruộng, nhưng không thể xuống giống được. Nhìn đất bỏ hoang vì hạn mà tiếc đứt ruột”.

Không chỉ anh Thanh mà hàng trăm hộ dân khác ở xã Mã Thành cũng đang lao đao vì không có nước. Những nơi may mắn có chút nước thì lúa non, mạ non đang đứng trước nguy cơ bị chết yểu do nắng hạn khốc liệt. Ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành than thở: "Toàn xã có hàng trăm ha đất trồng lúa không có nước để gieo cấy, nếu trời không mưa sẽ rất nguy khốn”.

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, toàn huyện có 2.500 ha đất trồng lúa ở các xã phía tây bắc bị hạn rất nặng. Huyện đã huy động lực lượng chống hạn nhưng do nắng nóng kéo dài, mực nước các hồ đập đã xuống thấp nên công việc điều tiết, dồn ép nước rất khó khăn".

Huyện Quỳnh Lưu có hệ thống sông nông giang khá tốt, nhưng cũng đang trong tình trạng báo động. Nhiều cánh đồng nứt nẻ chân chim, cây lúa xác xơ như cỏ may. Ông Nguyễn Văng Giang ở xã Quỳnh Lâm than thở: " Hạn nặng thế này cây trồng chết dần chết mòn, bà con lại phải đối mặt với thiếu đói".

Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các xã ở Quỳnh Lưu đều bị hạn, hàng ngàn ao, giếng bị cạn trơ đáy. Cuộc sống của người dân cũng bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Trưởng phòng Nông nghiệp Quỳnh Lưu cho biết, toàn huyện có 7.500 ha lúa nhưng do thiếu nước nên hiện mới chỉ gieo trồng được trên 20%. Mấy ngày qua, các địa phương đã tích cực ra quân bơm nước chống hạn.

Ông Lê Văn Cường, PGĐ Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết, trước tình hình nắng hạn khốc liệt trên địa bàn, Cty đã lên phương án xây dựng lịch tưới ở các hệ thống thủy lợi và hồ chứa, đồng thời huy động 370 công nhân thường trực thực hiện lịch phân phối, dồn ép nước trên toàn hệ thống. Huy động trạm bơm của Cty quản lý và trạm bơm dã chiến ở địa phương để bơm nước ở các kênh rạch, hỗ trợ tưới.

Phương án tiếp theo là rải lực lượng canh đập Đô Lương để bảo đảm mực nước và lưu lượng. Chỉ đạo các cống tiêu bảo đảm đúng quy định để tiết kiệm nước... Cty đã cố hết sức để chống hạn nhưng do nắng nóng kéo dài, các hồ đập chỉ còn 20 - 25/% dung tích thiết kế. Vụ hè thu bà con gieo cấy, làm đất đồng loạt nên không thể cấp đủ nước.

Theo ông Nguyễn Văn Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện mực nước trên các sông, hồ chứa đều xuống thấp hơn so với năm ngoái. Riêng hệ thống Nam mực nước chỉ đạt 0,2m/thiết kế là 1,15m. Chi cục đã đề xuất tỉnh yêu cầu thủy điện Khe Bố, Bản Vẽ tăng cường xả nước chống hạn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm