| Hotline: 0983.970.780

Săn 'đất vàng' cao cấp ven Hồ Tây

Thứ Ba 16/08/2016 , 10:07 (GMT+7)

Trong bối cảnh quỹ đất vàng ven Hồ Tây ngày càng cạn kiệt, những dự án tọa lạc giữa hai lá phổi xanh Hồ Tây và Bách Thảo như Sun Grand City Thuy Khue Residence được giới đầu tư địa ốc đón đợi ngay từ trước khi ra mắt.

Đất vàng Hồ Tây luôn đứng “top trên”

Thị trường địa ốc Hà Nội dù đã trải không biết bao thăng trầm nhưng bất động sản (BĐS) ven Tây Hồ vẫn chưa bao giờ nguội đi sức hút. Ngay trong giai đoạn trầm lắng nhất, giá bất động sản ven Hồ Tây vẫn lên tới 350-500 triệu đồng mỗi m2 đất nền và 50 – 60 triệu đồng mỗi m2 căn hộ.


Toàn cảnh Sun Grand City Thuy Khue Residence

 

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội phân tích: “Trong những năm qua, cho dù thị trường Bất động sản Hà Nội đã có nhiều thay đổi do xuất hiện các khu vực phát triển mới nhưng khu vực Tây Hồ chưa bao giờ mất sức hấp dẫn riêng. Sở hữu cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp và không khí thoáng rộng, các sản phẩm nhà ở thuộc khu vực này có ưu thế đặc biệt về vị trí và thiết kế”.

Yếu tố phong thủy cộng hưởng với hạ tầng phát triển là những nhân tố khiến bất động sản khu vực Hồ Tây luôn thuộc “top trên”. Từ khu vực Hồ Tây vào trung tâm thành phố rất thuận tiện, dễ dàng kết nối với các trục đường giao thông lớn, lại sát ngay Bách Thảo - “rừng giữa phố”. Đi cùng với đó là sức hút từ chiều sâu văn hóa trong tập quán, lối sống của cư dân ven hồ và đời sống bền bỉ của những làng nghề cổ Ngũ Xã, Ngọc Hà, Nhật Tân, Nghi Tàm….

Tính đến thời điểm này, sống gần Hồ Tây ngoài những gia đình có nguồn gốc Hà Nội xưa thì phần còn lại chủ yếu là giới thượng lưu, nhà ngoại giao, chính khách, doanh nhân nước ngoài… Tất cả tạo nên một đời sống riêng cho cộng đồng cư dân nơi đây, thanh bình, tĩnh tại, như đứng ngoài mọi biến thiên, xô bồ của phố thị.

Ngoài những giá trị vô hình về môi trường sống trong lành hiếm thấy, “đất vàng” ven Hồ Tây còn được tiếp thêm sức nóng từ chủ trương quy hoạch đô thị, hạn chế phát triển thêm các dự án mới trong nội đô, ngoài các dự án đã được phê duyệt và đang triển khai. Quỹ đất nội đô vốn đã khan hiếm thì nay nguồn cung căn hộ cao cấp đang ngày càng cạn dần. Theo dự báo của giới chuyên gia bất động sản, chỉ khoảng vài năm tới nữa thôi giá nhà đất những khu vực như Hồ Tây sẽ còn tăng mạnh so với hiện tại từ 20-40%...


Mẫu phòng khách của một căn hộ tại Sun Grand City Thuy Khue Residence

 

“Khảo sát thị trường nhiều năm qua, đến nay, chúng tôi quyết định chọn mua một căn hộ trên trục đường Thụy Khuê, Tây Hồ. Đó là Sun Grand City Thuy Khue Residence, nằm ở vị trí trung tâm, ngay giữa hai lá phổi xanh Hồ Tây và Bách Thảo”, anh Nguyễn Mạnh Hà, Việt kiều Pháp chia sẻ.

Là một trong những vị khách đầu tiên đăng ký tham quan nhà mẫu ở dự án Thụy Khuê, anh Hà cho hay, vợ chồng anh định cư tại Pháp đã lâu nhưng cha mẹ vẫn đang sống ở khu vực làng Bưởi (xưa).


Sảnh chờ 5 sao của Sun Grand City Thuy Khue Residence

 

“Ký ức của chúng tôi gắn với Hồ Tây và Bách Thảo. Sau nhiều năm đi về giữa Paris và Hà Nội, chúng tôi vẫn thấy không nơi nào có môi trường sống trong lành, hiện đại mà vẫn truyền thống, như quanh khu vực Hồ Tây. Mua Sun Grand City Thuy Khue Residence, đón cha mẹ già về ở, chúng tôi cũng có nơi để đi về vào mỗi dịp hè thay vì phải thuê ở khu vực biệt thự Tây Hồ như lâu nay”, anh Hà chia sẻ.

 

Nằm giữa hai lá phổi xanh

Nhiều vị khách lần đầu đến tham quan dự án Sun Grand City Thuy Khue Residence cũng “chốt” tiền ngay lập tức để có được một suất mua căn hộ của dự án này, như anh Nguyễn Mạnh Hà.

Với tổng diện tích hơn 15.000 m2, Sun Grand City Thuy Khue Residence dành tới 45% diện tích cho cảnh quan, quảng trường và mở đường quy hoạch. Môi trường sống trong lành hòa cùng thiên nhiên mang lại những giá trị sống hiếm có ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội với 500 ha mặt nước hồ trong xanh, 10 ha công viên mát lành, 20 km đường dạo ven hồ…

Vị trí trung tâm Thủ đô cũng đem tới sự kết nối dễ dàng với ga tàu điện Bách Thảo (theo quy hoạch), cách trung tâm thương mại, đại sứ quán, văn phòng, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe….


Nội thất Sun Grand City Residence 69B Thuy Khue

 

“Chúng tôi đã thiết kế theo hướng mỗi căn hộ mở tầm nhìn tối đa ra cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Tất cả các ban công đều có tầm nhìn tuyệt đẹp. Bên phía nhìn ra hồ Tây, chúng tôi thiết kế cửa kính cao để có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Căn hộ Duplex nằm trên cùng có tầm nhìn rộng và bao quát nhất vẻ đẹp của Hồ Tây lẫn công viên Bách Thảo”, ông James Atkinson, Giám đốc M-System Architecture - đơn vị thiết kế kiến trúc cảnh quan của dự án bất động sản này chia sẻ.

Căn hộ mẫu của dự án đã được chính thức giới thiệu ngày 8/7/2016. Có bốn loại căn hộ gồm các diện tích đa dạng là 57m2, 90m2, 123m2 và 139m2, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Cư dân của Sun Grand City Thuy Khue Residence còn được hưởng những dịch vụ đẳng cấp khác như bể bơi bốn mùa 500m2 theo chuẩn Olympic, phòng GYM với thiết bị hiện đại cũng như thỏa sức mua sắm với 4 tầng trung tâm thương mại hiện đại…

Mang tới không gian sống yên bình giữa thiên nhiên ngay trong lòng phố, Sun Grand City Thuy Khue Residence là trải nghiệm đẳng cấp cho những cư dân yêu vẻ đẹp của một Hà Nội hào hoa, thanh lịch.

Tập đoàn Sun Group vừa chính thức giới thiệu căn hộ mẫu đẳng cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence tại khuôn viên dự án 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Cổng vào nhà mẫu đối diện số 99 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Dự án tọa lạc tại vị trí có một không hai, ngay giữa hai “lá phổi xanh” của thành phố là Hồ Tây và công viên Bách thảo.

Có bốn loại căn hộ với các diện tích khác nhau là 57m2, 90m2, 123m2 và 139m2 giúp khách hàng hình dung được cụ thể và rõ nét ngôi nhà tương lai của mình. Với tổng diện tích đất hơn 15,000 m2, Sun Grand City Thuy Khue Residence có tới 45% diện tích đất giành cho cảnh quan và quảng trường.

Đăng kí tham quan nhà mẫu qua hotline: 1800 6636/0901152666

Cty TNHH Mặt trời, địa chỉ: 69B, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Website: http://sungrandcity.com

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm