| Hotline: 0983.970.780

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Hai 28/05/2012 , 15:49 (GMT+7)

Đến nay, nhiều Sở GD-ĐT cho biết đã chuẩn bị về mọi mặt để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ diễn ra vào 3 ngày 2, 3, 4/6/2012. Đến nay, nhiều Sở GD-ĐT cho biết đã chuẩn bị về mọi mặt để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Quảng Nam: Hơn 22.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp diễn ra từ ngày 2 - 4/6 tới, trên địa bàn tỉnh có hơn 22 nghìn thí sinh (TS) dự thi, bao gồm cả khối giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thành lập 60 hội đồng (HĐ) thi tại tất cả các huyện, thành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, theo điểm mới trong quy định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thành lập 12 HĐ thi ghép cho thí sinh là học sinh khối giáo dục thường xuyên với khối giáo dục phổ thông, đặt tại TP Tam Kỳ, TP Hội An và các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My.

UBND tỉnh đã có cuộc họp chỉ đạo các cấp, ngành địa phương phối hợp với ngành GD-ĐT, đảm bảo kỳ thi được chuẩn bị, tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt nhấn mạnh công tác sao in, vận chuyển đề thi, bài thi phải đúng quy trình và bảo mật; các ngành chức năng như điện lực, viễn thông, y tế… đảm bảo cung cấp đủ điện, phương tiện liên lạc, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và TS trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Đà Nẵng: Dừng xe ben lưu thông vào giờ cao điểm trong các ngày thi tốt nghiệp THPT

UBND TP Đà Nẵng vừa họp Ban Chỉ đạo - Kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2012. Theo đó, yêu cầu tạm dừng xe ben lưu thông vào giờ cao điểm trong các ngày diễn ra các kỳ thi.

Cụ thể, từ 6 - 7h sáng và từ 12 - 13h chiều các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm học 2012 - 2013, tạm dừng xe ben lưu thông trong các tuyến nội thành, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, ĐT 602 ( đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Trường THPT Phạm Phú Thứ), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến Trường THPT Ông Ích Khiêm).

Tại các Hội đồng thi, yêu cầu bố trí khu vực riêng để tư trang của TS không được phép mang vào phòng thi; không để thí sinh để tư trang ngay các lối đi, hành lang trong khu vực thi. Bên ngoài cổng trường thi, các lực lượng chức năng giữ trật tự, yêu cầu phụ huynh đưa đón con em đi thi đứng cách xa cổng trường thi từ 100m. Đồng thời, chỉ đạo Công an địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở photocopy cam kết không in sao tài liệu cho thí sinh; nghiêm cấm việc phát tán tài liệu, tờ rơi quảng cáo, tiếp thị.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát PCCC đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các Hội đồng (HĐ) in sao đề thi, HĐ coi thi, HĐ chấm thi tốt nghiệp THPT, HĐ ra đề thi, chấm thi tuyến sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Nghệ An: Hạn chế tổ chức hội nghị trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Để đảm bảo một kỳ thi THPT diễn ra an toàn, nghiêm túcvà hiệu quả, Nghệ An đã quán triệt: Hạn chế tổ chức các hội nghị trong những ngày thi tốt nghiệp THPT.


Công điện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An phải hạn chế họp trong thời gian diễn ra kỳ thi

Ngày 22/5/2012, ông Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã ký Công điện số 05 - CĐ/TU nội dung như sau:

Công tác thi và tuyển sinh năm 2011 ở Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy vậy, một số nơi vẫn để xảy ra hiện tượng vi phạm quy chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi tuyển của một số cấp uỷ chưa được quan tâm đúng mức, một số địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hội đồng coi thi còn chậm, có nơi chưa chu đáo...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thi và tuyển sinh năm 2012 theo tinh thần cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi và tuyển sinh; chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác thi tuyển, làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng ngành GD-ĐT bảo đảm các kỳ thi và tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Hạn chế tổ chức các hội nghị trong những ngày thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để tập trung chỉ đạo các kỳ thi.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã về công tác thi tuyển; tổ chức ký cam kết trách nhiệm không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển.

Các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời công điện này. Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, các huyện, thành, thị uỷ tổng hợp tình hình, báo cáo nhanh về Thường trực Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Với mục tiêu để một kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm đúng Quy chế, Sở G-ĐT Nghệ An đã thành lập 90 đoàn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Đắk Lắk: Gần 24.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Trong cuộc họp báo chiều 24/5, Sở GD - ĐT tỉnh Đắk Lắk chính thức cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, Đắk Lắk có gần 24.000 thí sinh (TS) dự thi, giảm hơn 2.000 TS so với kỳ thi tốt nghiệp năm 2011.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Sở GD - ĐT Đắk Lắk thành lập 51 Hội đồng coi thi, 1.037 phòng thi, trong đó 197 phòng thi Anh văn, 694 phòng thi Vật lý, 2 phòng thi Pháp Văn, 132 phòng thi GDTX. Có 28 Hội đồng coi thi liên trường, trong đó 16 Hội đồng có TS THPT và GDTX. Huy động khoảng 4.600 GV, cán bộ coi thi; hơn 440 cán bộ chấm thi.

Ban chỉ đạo thi đã thành lập 9 đoàn kiểm tra ở hầu hết 15 huyện, thị xã, thành phố và cơ sở vật chất, hồ sơ thí sinh, hệ thống thông tin liên lạc, các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi tại 51 hội đồng coi thi.


Chiều 24/5, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk họp báo thông qua công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh này

Trao đổi với PV chiều 24/5, ông Phan Hồng - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh nhà đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, cán bộ coi thi, chấm thi; khâu tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi cho GV, cán bộ đã hoàn thành; chuẩn bị kỹ năng, tâm lý vững vàng cho TS trước khi bước vào mùa thi. Đối với TS dự thi, ông Hồng lưu ý: nếu TS đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi, mọi TS đều có quyền phúc khảo bài thi, nộp lệ phí phúc khảo theo quy định. Về chấm thi, Hội dồng chấm thi không được tiếp xúc với bài thi tự luận của HS trường phổ thông nơi họ công tác.

Một diễn biến khác, liên quan đến việc tác nghiệp của báo chí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk, ông Hồng cho biết, các PV báo, đài khi đến tác nghiệp tại Hội đồng thi phải thông qua Chủ tịch Hội đồng thi, vị này sẽ có trách nhiệm hướng dẫn PV báo chí tác nghiệp tại phòng thi, trả lời các vấn đề được báo chí đặt ra tại Hội đồng thi mình phụ trách. Những thông tin mang tính tổng hợp, vĩ mô sẽ do Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh này trả lời qua đường dây nóng (hoặc điện thoại riêng).

ĐBSCL: Hoàn tất chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012

Thông tin từ Sở GD-ĐT các tỉnh, thành ĐBSCL cho biết: mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đã hoàn tất. Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các Sở, ban ngành khác để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và có chất lượng.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh có trên 12.400 TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; trong đó hệ THPT có hơn 11.000 TS, còn lại là hệ GDTX.

Sở đã bố trí 25 cụm trường với 33 hội đồng thi và 111 phòng thi cho cả 2 hệ. Điểm thi chủ yếu là các trường THPT và THCS trên địa bàn. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cho hay, năm nay không tổ chức Hội đồng thi riêng cho GDTX mà thi ghép với THPT nhưng có phòng và đề thi riêng.

Với số lượng TS tham dự như trên, Sở đã huy động trên 1.400 giáo viên của các trường THPT làm giám thị coi thi.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh, công tác chấm thi sẽ được tiến hành ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, dự kiến Sở sẽ cho công bố kết quả trước ngày 20/6/2012.

Tại Long An, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, toàn tỉnh có khoảng 13.000 TS dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Sở đã bố trí 37 hội đồng coi thi với 580 phòng thi.

UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu các Sở, ban ngành phối hợp hỗ trợ tích cực với Sở GD-ĐT để đảm bảo một kỳ thi an toàn.

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cũng cho biết, toàn tỉnh có trên 12.700 TS dự thi tốt nghiệp THPT. Sở đã thành lập 31 hội đồng thi và bố trí 568 phòng thi cho các TS dự thi.

Cho đến thời điểm này, công tác cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của các tỉnh ĐBSCL khác cũng đã hoàn tất. Lãnh đạo Sở GD-ĐT các tỉnh đều nhấn mạnh, kỳ thi năm nay sẽ phối hợp với nhiều cơ quan khác để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm