| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở bờ biển đe dọa cuộc sống người dân An Phú

Chủ Nhật 16/02/2025 , 17:20 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Ngãi xác định, ngăn chặn sạt lở bờ biển là nhiệm vụ cấp bách, cần tính toán các giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo vừa hiệu quả vừa tiết kiệm nhất.

Những ngày qua, gió Đông Bắc thổi mạnh gây sóng lớn và triều cường dâng cao đã khiến cho đoạn bờ biển qua xã An Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, vào năm 2021, khu vực này cũng xảy ra hiện tượng tương tự khi 200m bờ biển cũng bị sóng biển xâm thực, cuốn trôi hàng nghìn khối đất đá ven bờ.

Sạt lở bờ biển An Phú ăn sâu vào sát tuyến đường dân sinh. Ảnh: L.K.

Sạt lở bờ biển An Phú ăn sâu vào sát tuyến đường dân sinh. Ảnh: L.K.

Cùng với đó, tuyến đường bê tông chạy dọc bờ biển nhiều vị trí bị sạt lở khoét sâu vào lòng đường, tạo hàm ếch kéo dài. Nhiều nơi còn cách nhà dân 5m, ảnh hưởng đời sống của 40 nhà dân với hơn 200 nhân khẩu. Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 85 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp bờ kè chống sạt lở ở xã An Phú với chiều dài 750m, hoàn thành vào giữa năm 2022.

Ông Nguyễn Tấn An (trú xã An Phú, TP Quảng Ngãi) cho biết, từ khi chính quyền đầu tư tuyến kè ven biển, tình trạng sạt lở cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, điểm cuối bờ kè chưa được xây dựng kiên cố đã tiếp tục bị sóng biển công phá, xói lở. Đường bê tông đã bị biển xâm thực một đoạn dài 40m, khoét sâu vào nửa mét. Tình trạng sạt lở có thể nghiêm trọng hơn làm ảnh hưởng đời sống của 30 hộ dân.

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, sau khi kiểm tra, địa phương đã đề nghị UBND TP Quảng Ngãi xem xét, tiếp tục xây dựng bờ kè chống sạt lở ở khu vực đang bị sóng lớn xâm thực, ngăn chặn tình trạng sạt lở. Trước mắt, chính quyền xã An Phú huy động người dân, lực lượng dân quân và các lực lượng khác dùng bao cát khắc phục tạm thời đoạn kè bị sạt lở, đồng thời cử người túc trực tại bờ kè để theo dõi những diễn biến xấu có thể xảy ra tiếp theo.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sử dụng bao cát để chắn sóng tạm thời. Ảnh: L.K.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sử dụng bao cát để chắn sóng tạm thời. Ảnh: L.K.

“Sạt lở ăn sâu vào mép đường bê tông ven biển của xã nửa mét. Địa phương khẩn trương dùng bao cát chắn sóng tạm thời. Đây là trục đường giao thương của người dân, vị trí cũng rất quan trọng nên địa phương cũng kịp thời báo cáo với thành phố kiến nghị tỉnh để có kinh phí tiếp tục làm thêm kè một số đoạn bãi biển xã An Phú để đảm bảo vào mùa mưa bão trong những năm tới”, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã An Phú thông tin.

Để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, công trình hạ tầng trong khu vực sạt lở, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã An Phú tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, sạt lở, cắm biển cảnh báo, lắp dựng rào chắn, bố trí lực lượng thường xuyên canh gác, hướng dẫn, không cho người dân đi vào khu vực bị sạt lở.

Đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, hư hỏng để chủ động các biện pháp ứng phó. Khẩn trương huy động vật tư, phương tiện, nhân lực triển khai ngay các biện pháp gia cố, xử lý tình trạng sạt lở tại khu vực, kịp thời hạn chế, ngăn chặn việc gia tăng sạt lở; Chủ động lập các hồ sơ, thủ tục và bố trí ngân sách của TP Quảng Ngãi để xử lý ngay, hạn chế việc gia tăng, mở rộng phạm vi, quy mô bị sạt lở.

“Địa phương xác định đây là việc khẩn cấp, phải làm ngay từ nguồn kinh phí của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình làm, thành phố phải phối hợp với Sở NN-PTNT, các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trước đây để đưa ra giải pháp ban đầu đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm. Tỉnh giao nhiệm vụ này cho Sở NN-PTNT cùng vời chính quyền địa phương xác định đơn vị tư vấn để đưa ra giải pháp lâu dài. Sở NN-PTNT báo cáo các giải pháp cho UBND tỉnh trước ngày 20/2/2025”, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo.

Xem thêm
Chiến lược khuyến nông phải giúp người dân đứng vững trước rủi ro

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà coi đây là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh tế nông nghiệp đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất