| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở chôn vùi quán internet, 2 người chết, nghi nhiều người mắc kẹt

Thứ Hai 10/07/2017 , 07:31 (GMT+7)

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp tiệm internet tại tỉnh Hà Giang khiến 2 người chết tại chỗ và nghi nhiều người mắc kẹt. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực cứu nạn, cứu hộ tại nơi xảy ra sạt lở.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 9- 7 tại quán internet, thuộc khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. Vụ sạt lở nằm trong chuỗi sạt lở trên địa bàn tỉnh Hà Giang do mưa lũ gây ra.
 
Hiện trường nơi xảy ra sạt lở kinh hoàng - Ảnh: Khải Hoàng
 
Thời điểm trên, hàng trăm mét khối đất bỗng dưng đổ xuống vùi lấp quán kinh doanh Internet của gia đình anh Chấu Văn Giang (chưa xác định rõ trong quán có bao nhiều người).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng sở tại đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để tìm kiếm cứu nạn.

Tính đến 12 giờ trưa nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em: Vương Tiến Hưng (13 tuổi) và Hoàng Xuân Khánh (7 tuổi). Hiện chưa xác định được cụ thể có bao nhiêu người bên trong quán lúc xảy ra tai nạn.

Nhiều phương tiện máy móc vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhiều nạn nhân có thể mắc kẹt dưới lòng đất và tài sản gia đình anh Giang bị vùi lấp.

Thống kê cho biết, có 7 nhà dân phải di rời khẩn cấp, 55 nhà bị đất đá sạt. Bên cạnh đó, có hai phòng học thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nậm Dịch bị sập đổ, vùi lấp toàn bộ hồ sơ, sổ sách, máy tính, tăng âm loa đài…

Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều tuyến đường bị ách tắc do đất đá vùi lấp, nhiều phương tiện đang phải đứng chờ lực lượng chức năng mở đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực đưa đất đá ra khỏi nơi vùi lấp để cứu nạn, cứu hộ.

 

(congan.com.vn)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.