| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đất vùi lấp trẻ 2 tuổi ở Quảng Trị

Thứ Bảy 17/10/2020 , 14:40 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở vùi lấp ngôi nhà ở tỉnh Quảng Trị khiến 2 người thương vong, trong đó có một trẻ 2 tuổi.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 9. Ảnh: NK.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 9. Ảnh: NK.

Ngày 17/10, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở vùi lấp ngôi nhà của bà Hồ T. L. H ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa. Nạn nhân của vụ sạt lở đất đá là cháu Hồ T. T. (SN 2018, con bà Hồ T. L. H) tử vong và bà Hồ T. L. H bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng người dân đã đưa bà Hồ T. L. H đến Trạm Y tế xã Húc để cấp cứu.

Hiện nay do cầu tràn Ván Ri bị đứt gãy, nước lũ chảy xiết, chia cắt nhiều điểm trên địa bàn xã Húc nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận ngôi nhà bị vùi lấp của nạn nhân.

Sạt lở nhiều điểm, đường lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ách tắc

Cùng ngày, Chi Cục quản lý đường bộ II.5 (Cục quan quản lý đường bộ ii) cho biết, mưa lớn đã làm sạt lở một số điểm trên Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) khiến giao thông tê liệt.

Các điểm sạt lở nặng tại Km 44, Km 50+500, Km 50+900, đoạn qua địa bàn huyện Đakrông.

Theo thông tin, rạng sáng nay, mưa lớn khiến hàng ngàn mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập tràn xuống đường, lấp một đoạn Quốc lộ 9 khiến ách tắc giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng đã cấm đường và tổ chức các phương tiện, máy móc khắc phục điểm sạt lở để sớm thông đường trở lại.

Quốc lộ 9 có chiều dài hơn 80km. Đây là tuyến độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông qua nước bạn Lào.

Trước đó, trên Quốc lộ 9 cũng xảy ra sạt lở khiến giao thông ách tắc. Đáng chú ý, hiện nay tại khu vực sạt lở xuất hiện một vết nứt dọc sườn núi. Nguy cơ đất đá do vết nứt này đổ sập xuống đường rất cao nếu mưa lũ kéo dài.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất