| Hotline: 0983.970.780

Sau một năm 'giông bão', gia đình bà Kim Thoa sắp có gần 18 tỷ đồng đón Tết

Thứ Bảy 06/01/2018 , 07:17 (GMT+7)

Tạm gác lại “vận đen” năm 2017 bị mất chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, tới đây, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, bà Hồ Thị Kim Thoa và gia đình sẽ lại nhận về 17,67 tỷ đồng tiền chia cổ tức của Bóng đèn Điện Quang.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa thông báo nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Bóng đèn Điện Quang trải qua một năm hoạt động khó khăn, song vẫn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Cụ thể, 19/1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán cổ tức sẽ vào ngày 29/1. Cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu DQC sẽ nhận được 1.500 đồng tiền mặt.

Như vậy, dự kiến, Điện Quang sẽ chi khoảng trên 51,5 tỷ đồng cho cổ đông vào thời gian tới. Thời điểm chi trả ngay trước thềm Tết Nguyên đán nên cũng có thể coi đây như một món “thưởng Tết” của doanh nghiệp này dành cho cổ đông.

Chiếm phần lớn cổ phần tại Điện Quang hiện nay (tính đến kỳ báo cáo mới nhất 30/6/2017) vẫn là nhóm cổ đông liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa với sở hữu 11.782.431 cổ phần.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) sở hữu 2.517.993 cổ phiếu, bà Trần Thị Xuân Mỹ (mẹ ruột) sở hữu 1.221.974 cổ phiếu, bà Thoa (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) sở hữu 1.686.415 cổ phiếu; bà Nguyễn Thái Nga – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc (con gái) sở hữu 4.125.632 cổ phiếu và bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê – Giám đốc Ban Dự án (con gái) sở hữu 2.230.417 cổ phiếu.

Tính ra, với tỷ lệ chia cổ tức 15%, cuối tháng này, gia đình “sếp” Bóng đèn Điện Quang sẽ nhận về 17,67 tỷ đồng tiền mặt.

Đây là một khoản tiền không nhỏ trong bối cảnh kinh doanh năm vừa qua của Điện Quang gặp rất nhiều khó khăn. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của DQC giảm 2,6% so cùng kỳ 2016, đạt 678 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, giảm 48%.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC), hoạt động kinh doanh năm 2017 của Điện Quang nhìn chung bị ảnh hưởng do quá trình thanh tra Nhà nước đối với chị ruột của Chủ tịch HĐQT (nguyên Chủ tịch HĐQT và TGĐ công ty). Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty này đã tập trung trở lại vào hoạt động từ quý 3/2017 trở đi.

Bà Hồ Thị Kim Thoa bị kỷ luật “khiển trách” hồi tháng 1/2017 do vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Sau đó, liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm “nghiêm trọng” trong quá trình cổ phần hoá Bóng đèn Điện Quang và kê khai tài sản, thu nhập không đúng, bà bị Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đến ngày 16/8/2017, bà Thoa chính thức mất chức Thứ trưởng.

Cổ phiếu DQC vì vậy đã diễn biến khá tiêu cực. DQC mặc dù đã tăng giá hơn 4% trong 1 tháng qua và tăng 7,18% trong 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, so với 1 năm trước, giá cổ phiếu này đã giảm gần 35% và giảm gần 46% so với hồi mới niêm yết. Chỉ sau 1 năm, gia đình bà Thoa cũng mất 236,7 tỷ đồng tài sản trên sàn.

Trở lại với vấn đề cổ tức, theo nhận định của VCSC, Điện Quang sẽ không thể duy trì được mức cổ tức năm 2017 (3.000 đồng/cổ phiếu) sang các năm sau vì triển vọng lợi nhuận kém (dự báo EPS chỉ đạt 2.738 đồng năm 2017 và 2.036 đồng năm 2018) trong khi công ty có kế hoạch đầu tư vào nhà máy LED mới và mua lại cổ phiếu.

Đợt mua lại cổ phiếu vừa được Điện Quang công bố, theo VCSC, là không có lợi cho cổ đông dù nhiều khả năng sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường đối với cổ phiếu này sau khi công ty công bố dự kiến sẽ mua lại đến 1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,1% lượng cổ phiếu lưu hành với giá không quá 45.000 đồng/cổ phiếu.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm