| Hotline: 0983.970.780

Singapore bỏ tù chủ lao động nếu không cho nhân viên làm việc từ xa

Thứ Năm 02/04/2020 , 16:19 (GMT+7)

Chủ lao động không cung cấp phương tiện cho nhân viên làm việc tại nhà khi hợp lý có thể bị bỏ tù hoặc phạt tiền, hoặc cả hai hình phạt.

Singapore đang ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của Covid-19. Ảnh: AP.

Singapore đang ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của Covid-19. Ảnh: AP.

Đó là nội dung đáng chú ý trong một bổ sung cho Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm được Công báo Chính phủ Singapore đưa ra hôm thứ Năm (2/4).

Hôm 31/3, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Josephine Teo cho biết các công ty không cho phép làm việc từ xa khi thích hợp có thể phải đối mặt với lệnh dừng công việc hay hình phạt khác.

Bà nói thêm rằng Bộ Nhân lực (MOM) có kế hoạch dùng hơn 100 người tiến hành kiểm tra các công ty.

Mỗi công ty phải cung cấp các phương tiện cần thiết cho mọi nhân viên làm việc tại nhà trong giai đoạn này, theo quy định bổ sung của Đạo luật.

Họ cũng phải hướng dẫn nhân viên làm việc tại nhà trừ khi “không có lý do hợp lý để làm điều đó”.

Những người bị kết tội có thể bị phạt không quá 10.000 đô la Singapore, bị bỏ tù tối đa 6 tháng hoặc cả hai hình phạt.

Đối với những người phải đi làm, nhân viên phải được nhóm lại và đến nơi làm việc trong các thời điểm khác nhau. "Họ không được đến và rời khỏi nơi làm việc cùng một lúc", theo quy định bổ sung của Đạo luật.

Điều này là để tránh hoặc giảm thiểu tương tác vật lý giữa các nhân viên thuộc nhóm khác nhau.

Người sử dụng lao động cũng nên thực hiện các bước hợp lý, hướng dẫn để đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m của nhân viên ở công sở.

Bất cứ ai không khỏe hoặc có triệu chứng phải báo cáo ngay với chủ của họ.

"MOM ước tính rằng đối với các công ty ở Khu trung tâm thương mại, chỉ có 40% công nhân làm việc từ xa", bà Teo nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.