| Hotline: 0983.970.780

Snowden tuyên bố "đã hoàn thành sứ mệnh"

Thứ Ba 24/12/2013 , 13:55 (GMT+7)

Edward Snowden tuyên bố "sứ mệnh đã hoàn thành" sau khi việc tiết lộ những bí mật của NSA đã dẫn đến việc đánh giá lại các chính sách do thám của Washington.

Theo hãng AP, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Washington Post ở thủ đô Moskva, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tuyên bố "sứ mệnh đã hoàn thành" sau khi việc tiết lộ những bí mật của NSA đã dẫn đến việc đánh giá lại các chính sách do thám của Washington.


Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. (Nguồn: AP)

Bài viết đăng trên trang mạng của Washington Post tối 23/12 dẫn lời Snowden cho biết ông "đã giành thắng lợi" vì các nhà báo có thể kể về việc Chính phủ Mỹ thu thập khối lượng lớn thông tin trên mạng Internet và điện thoại.

Snowden bày tỏ không muốn thay đổi xã hội, song muốn người dân "lên tiếng về cách thức họ bị quản lý."

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20/12 cho biết ông sẽ xem xét một số thay đổi đối với việc NSA thu thập quy mô lớn thông tin qua điện thoại của người Mỹ nhằm giải tỏa những quan ngại của công chúng về quyền riêng tư.

Trước đó, một thẩm phán liên bang tuyên bố chương trình thu thập thông tin của NSA là vi hiến.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.