| Hotline: 0983.970.780

Sơ kết SX lúa ĐX 2010-2011 các tỉnh phía Bắc: Cơ bản “qua nguy kịch”

Thứ Năm 28/04/2011 , 15:35 (GMT+7)

May mắn là đến thời điểm này, lúa ĐX đã kịp thời phát triển “tăng tốc”, thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất.

SX lúa vụ ĐX 2010-2011 các tỉnh phía Bắc lại thêm một năm khó khăn khi thời tiết diễn biến bất thường ngay từ đầu vụ. Tuy nhiên may mắn là đến thời điểm này, lúa ĐX đã kịp thời phát triển “tăng tốc”, thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất. Đó là khẳng định của nhiều địa phương tại cuộc họp trực tuyến Sơ kết SX lúa vụ ĐX 2010-2011 các tỉnh phía Bắc do Bộ NN-PTNT tổ chức sáng nay (28/4). 

Không còn nắng nóng gay gắt, hạn gay gắt như các năm gần đây, vụ ĐX 2010-2011 gặp thuận lợi lớn khi nhu cầu nước cho nông nghiệp ở miền Bắc được dự báo là sẽ khá dồi dào. Tuy nhiên, thời tiết ở miền Bắc vụ ĐX 2010-2011 lại bất ngờ “trở chứng”, khi mà ngay từ đầu vụ, trời cứ âm u, rét triền miên.

Tính từ đầu vụ đến cuối tháng 3/2011, miền Bắc phải chịu thêm 20 đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó có 4 đợt rét đậm, rét hại. Trong tháng 1/2011, không khí lạnh tăng cường dồn dập, có đợt rét đậm, rét hại kéo dài 31 ngày. Có thể nói, đây là một năm mà rét diễn biến kéo dài hiếm thấy, cường độ ánh sáng, bức xạ nhiệt từ tháng 1 đến tháng 4/2011 có giai đoạn thấp nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Tình hình này đã làm cho lúa ĐX vừa gieo cấy xong đã bị đốn ngã với diện tích lớn khiến nhiều địa phương hết sức hoang mang. Nhiều tỉnh như Hải Phòng, Nam Định... đã có trên 10 nghìn hecta lúa ĐX và nhiều diện tích mạ bị chết rét. Cả miền Bắc từ đầu vụ đã có hơn 5 nghìn hecta mạ và hơn 70 nghìn hecta lúa ĐX mới cấy bị chết, phải cấy lại.

Rét và cường độ ánh sáng xuống thấp cũng đã khiến cho lúa ĐX từ lúc cấy cho tới đầu tháng 4/2011 gần như không phát triển, nghẹt rễ, táp lá, vàng lá và còi cọc. Nhiều người đã lo ngại, quy luật “rét đầu vụ thì được mùa” sẽ bị phá vỡ trong vụ ĐX năm nay.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là bước sang tháng 4/2011, thời tiết nắng ấm đã giúp cho lúa ĐX ở miền Bắc kịp thời phát triển tăng tốc. Đến thời điểm này, mặc dù thời gian sinh trưởng lúa ĐX ở miền Bắc được Cục Trồng trọt dự báo là sẽ kéo dài thêm từ 20 đến 30 ngày so với các năm trước, tuy nhiên, hiện lúa đã kịp thời phát triển tốt. Trong một cuộc gặp gỡ với PV NNVN mới đây, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã thở phào nhẹ nhõm: “Không ngờ sang tháng 4, lúa lại kịp thời sinh trưởng tốt thế! Tôi đang lo nhiều địa phương lúa vừa thoát khỏi rét, phát triển quá tốt nên đang chỉ đạo cho các địa phương tăng cường giám sát tốc độ phát triển, tránh hiện tượng lốp lá...”.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đáng mừng nữa theo Cục Trồng trọt cho biết, đó là chỉ đạo SX vụ ĐX 2010-2011 tại hầu hết các địa phương đều đạt thành công lớn. Tổng diện tích trà Xuân sớm và Xuân chính ở các tỉnh ĐBSH chỉ khoảng 36 nghìn hecta, chiếm 7% tổng diện tích gieo cấy. Việc giảm diện tích trà Xuân sớm và Xuân chính đã một phần giảm diện tích lúa chết rét ở miền Bắc. Chủ trương tăng diện tích lúa lai ở vụ ĐX tiếp tục được tăng cường, khi tổng diện tích lúa lai miền Bắc đạt hơn 278 nghìn hecta – chiếm 31% tổng diện tích và tăng hơn 12 nghìn hecta so với vụ ĐX trước. Đồng thời, diện tích lúa gieo thẳng cũng tiếp tục được mở rộng với 174 nghìn hecta – tăng 14 nghìn hecta so với vụ ĐX 2009-2010...

Mặc dù gặp khó khăn ngay từ đầu vụ, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định giai đoạn khó khăn nhất của SX vụ ĐX 2010-2011 tại các tỉnh miền Bắc đã cơ bản đi qua.

Trước tình hình thời vụ thu hoạch lúa ĐX có thể bị muộn hơn so với năm trước từ 20-30 ngày, Bộ NN-PTNT chỉ đạo:

- Tuyệt đối không được bón thêm phân đạm đối với lúa đang và đã hoàn thành thời kỳ đẻ nhánh để hạn chế lúa đẻ rai và sâu bệnh. Với diện tích lúa phát triển quá tốt, cần rút cạn nước chân ruộng.

- Đối với lúa đang thời kỳ phân hóa đòng: cần giữ mực nước ổn định từ 3-5cm, bón kali với lượng từ 80-120kg/hecta để tăng hạt chắc.

- Đối với lúa đang chuẩn bị trỗ đòng hoặc đã trỗ đòng, nếu thấy sinh trường phát triển kém thì nên bón bổ sung phân bón qua lá.

- Thực hiện duy trì nước trên ruộng hợp lý, không để ruộng khô vào giai đoạn lúa làm đòng và trỗ đòng.

- Lúa ĐX năm nay sẽ trỗ muộn hơn mọi năm, một số diện tích SX giống sẽ không kịp thu hoạch để chuyển vụ. Vì vậy các địa phương cần bố trí lịch gieo cấy và cơ cấu giống phù hợp, lưu ý việc chuẩn bị đủ giống cho vụ Hè Thu và vụ Mùa.

- Chuẩn bị mọi nguồn lực để thu hoạch vụ ĐX nhanh gọn nhất với tinh thần “Xanh nhà hơn già đồng”. Khi thu hoạch xong cần cắt rạ sát gốc để làm đất vụ tiếp theo được nhanh gọn. Đồng thời chuẩn bị tinh thần gieo cấy vụ Hè thu và vụ Mùa 2011 theo tinh thần gặt đến đâu, làm đất gieo trồng ngay đến đó.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm