| Hotline: 0983.970.780

Sôi động tuần lễ cam Hòa Bình

Thứ Hai 09/11/2020 , 19:06 (GMT+7)

Ngày đầu tiên sau khai mạc, giá trị hàng hóa các loại bán ra ước đạt 12-15 tỷ đồng, riêng sản phẩm cam, quýt, bưởi thu về gần 2 tỷ đồng.

Như đã thành nét đẹp truyền thống từ nhiều năm qua, cứ khoảng tháng 11- 12, là bà con các dân tộc tỉnh Hòa Bình lại nô nức mang những nông phẩm chủ lực của địa phương tới hội chợ trái cây có múi ở Trung tâm Văn hóa huyện Cao Phong để bày bán, giới thiệu sản phẩm...

Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc và tuần lễ cam Cao Phong năm nay được Sở NN-PTNT Hòa Bình, UBND huyện Cao Phong, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tổ chức trong 5 ngày, từ 06-11/11/2020.

Hòa theo dòng người đông như mắc cửu, chúng tôi đã có mặt ở Trung tâm Văn hóa huyện Cao Phong ngay từ phiên khai mạc. Phải nói rằng hội chợ được tổ chức rất hoành tráng, khoảng 200 gian hàng các loại đến từ nhiều địa phương trung du và miền núi phía Bắc, được trưng bày đẹp mắt công phu, trong đó có 90 gian hàng bán và giới thiệu các sản phẩm OCOP của Hòa Bình và tỉnh bạn, nhưng chủ lực vẫn là cam VietGAP Cao Phong.

Theo tổng hợp nhanh của Ban tổ chức hội chợ, trong ngày đầu tiên sau khai mạc, giá trị hàng hóa các loại bán ra ước đạt 12-15 tỷ đồng, riêng sản phẩm cam, quýt, bưởi thu về khoảng 2 tỷ đồng.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm cam.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm cam.

Quầy hàng Thanh Loan chuyên doanh cam VietGAP, trong phiên khai mạc đã bán hết gần 2 tấn quả, với giá quân bình 30-35 nghìn đồng/kg, thu về gần 70 triệu đồng. Chị Loan cho hay: Mục đích tham gia hội chợ cơ bản chỉ để mong kết nối được với doanh nghiệp bao tiêu. Chứ bán ngồi bán ở đây tuy được giá cao, nhưng hao hụt do tươi ngót và cân lẻ, tính ra cũng chẳng được lãi hơn bán các ngày thường là mấy!

Cũng như chị Loan, bà Nguyễn Thị Nụ (gian hàng cam Cao Phong) tiết lộ: Được UBND huyện hỗ trợ chỗ trưng bày, tôi cũng mang hàng đến hội chợ, vừa để bán vừa để mọi người biết đến cam sạch của nhà, hy vọng những năm sau, khách hàng sẽ theo địa chỉ tem mác gắn trên sản phẩm, đến mua cắt tại vườn, chọn lựa thoải mái, lại có thêm khuyến mại khi mua số lượng nhiều.

Tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hòa Bình.

Tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hòa Bình.

Ông Vương Đắc Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT Hòa Bình cho biết: Hiện diện tích trồng cây có múi của tỉnh đã đạt 11.500ha, trong đó có 7.400ha cho khai thác kinh doanh, sản lượng quả ước đạt 160.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy và Tân Lạc. Riêng huyện huyện Cao Phong, niên vụ 2020-2021 này, sẽ cho thu hoạch trên 30.000 tấn cam, quýt các loại, sản phẩm cho xuất bán kéo dài từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 4 năm sau.

“Sản lượng cam có bán kéo dài được như trên là do, trong nhiều năm qua, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình và Viện Nghiên cứu Rau quả xây dựng thành công các mô hình, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, theo hướng rải vụ thu hoạch quả, giá trị gia tăng tăng cao.

Theo đó, trà chín sớm cơ cấu giống cam CT36; trà chín chính vụ trồng cam Vinh lòng vàng, cam xã Đoài; trà chính muộn, cam V2", ông Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cao Phong thông tin.

Cam Cao Phong tại Siêu thị BigC Hà Nội.

Cam Cao Phong tại Siêu thị BigC Hà Nội.

Được biết, Cam Cao Phong được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý tập thể từ năm 2014. Toàn huyện có 1.200/3.000ha cây có múi sản xuất theo qui trình VietGAP, chủ yếu là cam các loại. Địa phương này cũng đã có 5 sản phẩm được công nhận đạt OCOP cấp tỉnh, bao gồm, 2 sản phẩm 4 sao là: Nước cam tươi lên men và cam quà tặng cao cấp của HTX Hà Phong; 3 sản phẩm 3 sao: Cam quà tặng cao cấp của HTX 3T nông sản Cao Phong. Nước cốt cam và mứt ruột cam của HTX Hà Phong. Dự kiến hết năm nay sẽ có thêm 1 sản phẩm hạt dổi được công nhận đạt OCOP.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, sở dĩ cây cam Cao Phong cho năng suất, chất lượng cao hơn một số địa phương khác, là do được thiên nhiên ưu đãi (tầng canh tác dày, mực nước ngầm thấp, tiểu khí hậu ôn hòa), được các cấp chính quyền và ngành chuyên môn hỗ trợ xây dựng mô hình ngay từ khi sản xuất còn manh mún, các nhà nông trên địa bàn có sự liên kết sản xuất với những hộ giàu kinh nghiệm thâm canh cây có múi của các huyện Khoái Châu, Văn Giang (Hưng Yên). Đến nay Cao Phong đã trở thành một trong những vựa cam lớn nhất miền Bắc. Sản phẩm đang tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước, trong đó có chợ đầu mối Long Biên và chuỗi các siêu thị BigC, Vinmart… của Hà Nội.

“Có 27 sản phẩm của 21 doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình trong tỉnh được công nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Bước đầu đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu với một số doanh nghiệp, nhà hàng tại Hà Nội như chuỗi rau hữu cơ Lương Sơn với Công ty TNHH Tâm Đạt, Tràng An và VinaGAP; chuỗi su su Quyết Chiến với hệ thống các siêu thị Fivimart, BigGreen Việt Nam; chuỗi cá sông Đà của Công ty TNHH Cường Thịnh cung cấp cho Công ty An Việt...”, ông Vương Đắc Hùng-PGĐ sở NN-PTNT Hòa Bình.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm