| Hotline: 0983.970.780

Tân chủ tịch Cuba lần đầu tới Mỹ

Thứ Hai 24/09/2018 , 07:28 (GMT+7)

Tại New York, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel sẽ lên án lệnh cấm vận của Mỹ và gặp gỡ lãnh đạo các nước cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự cuộc họp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas, Venezuela hôm 30/5. Ảnh: Reuters.

Tân chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 23/9 đã đến New York, Mỹ, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra hôm nay và phiên họp của Đại hội đồng hôm 26/9, theo Reuters.

Chủ tịch Diaz-Canel dự kiến sẽ lên án lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ đã áp đặt đối với Cuba hàng thập kỷ qua tại Đại hội đồng. "Chúng tôi lên án chính sách phong tỏa bất thường, một chính sách đã thất bại và sẽ tiếp tục thất bại. Đó cũng là lệnh phong tỏa lâu nhất trong lịch sử nhân loại", Diaz-Canel nói trong chuyến đi.

Nghị quyết không ràng buộc của Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận với Cuba càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chỉ quốc hội Mỹ mới có thể dỡ bỏ đầy đủ lệnh cấm vận đã được đưa ra cách đây hơn 50 năm.

Trong tuần này, Diaz-Canel cũng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo nước ngoài khác, thị trưởng New York Bill de Blasio, những người Mỹ ủng hộ quan hệ tốt đẹp với Cuba và những thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba. Ông cũng sẽ có một buổi nói chuyện tối 26/9 tại nhà thờ Riverside ở New York.

Diaz-Canel, người đảm nhận vai trò chủ tịch Cuba từ Raul Castro hồi tháng 4, đã có chuyến công du đầu tiên tới Venezuela hồi tháng 5.

Căng thẳng giữa Mỹ và Cuba tăng cao vào năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt lệnh cấm vận đối với Havana. Washington cũng cáo buộc Havana thực hiện một loạt hành động tấn công y tế nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba. Chính phủ Cuba phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chính quyền Trump đang dùng sự việc như một cái cớ để leo thang thái độ thù địch đối với Cuba.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.