
Robot A Lai đang thực hiện nhiệm vụ trên cánh đồng hoa cải dầu tại Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Vào tháng Ba, hơn 67ha hoa cải dầu tại Công viên Nông nghiệp hiện đại Thiên Phúc (Thành phố Thành Đô, Trung Quốc) nở rộ như biển vàng rực rỡ, thu hút lượng lớn khách du lịch. Đặc biệt, giữa cánh đồng hoa, một con robot trong bộ đồ xanh đang đứng “canh gác” khiến nhiều du khách thích thú ngắm nhìn.
Robot này có tên A Lai, sở hữu các chức năng tiên tiến như giám sát môi trường, phân tích cây trồng và phát hiện bệnh hại. Robot A Lai đã trở thành "người bảo vệ cánh đồng" và đồng hành cùng nông dân trong sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Theo Tân Hoa xã, A Lai có khả năng thu thập dữ liệu khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và hơn 10 chỉ số khác, tạo ra báo cáo khí hậu chính xác. Bên cạnh đó, robot được trang bị camera siêu nét và công nghệ nhận diện hình ảnh để giám sát tình trạng lá cây, cảnh báo sớm các nguy cơ bệnh hại. Từ đó, nông dân có thể đưa ra các quyết định đúng đắn để phát triển cây trồng.
Ngoài việc sử dụng robot "canh gác" giúp quản lý nông trại, thành phố Thành Đô còn tiên phong áp dụng công nghệ vào khâu ươm giống và chuẩn bị cho vụ mùa xuân. Tại phòng thí nghiệm sáng tạo của Công viên Nông nghiệp hiện đại Thiên Phúc, những hạt giống lúa được sắp xếp đều đặn, ngăn nắp trên các khay ươm kết nối mô hình AI hiệu suất cao.
Theo ông Giang Bình, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Entropy (Bắc Kinh), công ty đang hợp tác với Viện Nghiên cứu Cây trồng, Viện Khoa học Nông nghiệp Tứ Xuyên để phát triển một mô hình AI có thể giám sát đồng thời các chỉ số quan trọng như độ đồng đều và tỷ lệ hạt giống đạt chuẩn. "Mô hình này không chỉ lấp đầy khoảng trống trong quy trình kiểm tra thủ công truyền thống mà còn nâng cao tỷ lệ giống đạt chuẩn, mang lại hiệu quả vượt trội cho quá trình chuẩn bị cho vụ mùa", ông Bình cho biết.

Khu vực trồng củ cải của một người nông dân mới tham gia mô hình "Vườn rau chia sẻ" tại trang trại Điện Liên. Ảnh: Xinhua.
Ngày càng có nhiều nông dân ở lại gắn bó với làng quê. "Tôi không thấy vất vả khi làm nông ở quê hương, ngược lại còn rất nhiều tiềm năng!", ông Hoàng Tân, chủ trang trại gia đình Điện Liên chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tân đã sử dụng đất đai bỏ hoang do dân làng chuyển nhượng để xây dựng trang trại thông minh Điện Liên. Trang trại sử dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ và ánh sáng chính xác để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Bên cạnh đó, ông Tân thành lập Công ty Thương mại điện tử Điện Liên để tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên mạng.
Thông qua nền tảng thương mại điện tử, ông phát triển mô hình "Vườn rau chia sẻ", nơi "người thuê" có thể tự chọn giống cây trồng, theo dõi trực tiếp quá trình phát triển của cây trong 24 giờ. Khi cây trồng chín, họ có thể mời gia đình, bạn bè đến trải nghiệm thu hoạch.
"Nông nghiệp thông minh không chỉ mang lại cơ hội trải nghiệm cho cư dân thành phố mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương và sinh viên các trường đại học. Nhờ đó, chúng tôi đã thu hút được khoảng 8-9 người trẻ trở về quê làm nông và kết nối các nông dân xung quanh bán nông sản qua mạng", ông Tân tự hào chia sẻ.
Ngoài ra, nông dân tại Thành Đô cũng đẩy mạnh livestream trên các nền tảng trực tuyến để bán đặc sản địa phương và mở rộng thị trường nông sản quê nhà. Các hộ nông dân cũng tổ chức nhiều hoạt động nông nghiệp và du lịch văn hóa phong phú như: nhà ăn gia đình, hòa nhạc trên cánh đồng lúa, các chương trình học tập khác…