| Hotline: 0983.970.780

Tan tành giấc mơ “vàng trắng”!

Thứ Tư 14/04/2010 , 10:33 (GMT+7)

Với hiệu quả kinh tế cực kỳ lớn, những rừng cao su bạt ngàn trên khắp núi đồi xứ Quảng được xem như là “mỏ vàng trắng” khổng lồ. Bởi vậy, thay vì nhận khoán quản lý, chăm sóc vườn cây cho Cty Cao su Quảng Nam, cuối năm 2006, rất nhiều hộ dân ở xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức đồng loạt chặt keo, phá sắn, nhổ mè để lấy hàng chục hécta đất trồng cao su tiểu điền. Thế nhưng, vận may đã không đến với họ. Mấy ngày gần đây, hàng loạt vườn cao su ở đây bỗng dưng chết đứng.

Ngồi rệu rã trên vạt cỏ non, ông Phạm Ngọc Minh (ở thôn 3, xã Quế Lưu) vừa nói vừa mếu: “Nó chết sạch sành sanh rồi. Kiểu ni biết lấy chi mà trả nợ ngân hàng”. Rừng cao su 3 năm tuổi (loại giống RIW4) của ông Minh có tổng diện tích gần 3 hécta, nửa tháng nay, không hiểu vì sao lá vàng như nghệ rồi rụng trụi. Đâu chỉ vậy, đọt cây cũng khô và chết dần từ ngọn xuống thân.

Ông Minh không là cá biệt, ở vùng đất Quế Lưu nghèo khó ấy còn nhiều gia đình khác cũng đang khốn đốn vì hiện tượng lạ trên. Theo quan sát của chúng tôi thì đến chiều hôm qua (13/4) tại địa phương này có ít nhất 10ha cao su (chủ yếu giống RIW4) cùng chung số phận. Thẫn thờ bên vườn cao su chết đứng, nhiều nông dân nhẩm tính, tiền thuê nhân công cải tạo đất, mua cây giống, rồi lo phân bón suốt 3 năm nay, có bèo mấy 1 ha cao su đã “nuốt” không dưới 17 triệu đồng. Khổ nỗi, tiền đó không phải tự có mà đi vay mượn là chính!

Ông Nguyễn Duy Phúc – GĐ Cty Cao su Quảng Nam bảo rằng, nguyên nhân dẫn đến cao su tiểu điền của người dân Quế Lưu chết hàng loạt là do nấm Corynespora hoành hành. Loại nấm này lây lan rất nhanh và một khi cây đã khô đọt, trụi lá, chết từ trên ngọn xuống thì chỉ có nước “bó tay” chứ không thể chữa trị được. Muốn hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nấm Corynespora gây ra thì cách tốt nhất là dùng thuốc đặc hiệu phun phòng. Theo ông Phúc, trước sự đe dọa nghiêm trọng của nấm Corynespora, thời gian qua ông đã chi gần 1 tỷ đồng để phòng bệnh cho vườn cây của đơn vị mình.

Vậy là giờ đây, giấc mơ “vàng trắng” của những phận nghèo trên vùng đất sỏi đá Quế Lưu đã tan tành theo mây khói. Và, không biết trong những ngày tới, nấm Corynespora sẽ còn khiến bao nhiêu gia đình ở xứ Quảng này khốn khó đến khánh kiệt? Thiết nghĩ, một khi không nắm được kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cao su thì xin đừng “thấy người ăn khoai mà vác mai đi đào”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm