| Hotline: 0983.970.780

Công ty Happy Sun:

Tặng 50 bộ đèn bắt côn trùng cho tuyến đầu chống dịch tỉnh Tây Ninh

Thứ Ba 11/05/2021 , 14:35 (GMT+7)

Hưởng ứng chung tay phòng chống dịch Covid-19, Công ty Happy Sun Tây Ninh đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho tuyến đầu chống dịch tỉnh Tây Ninh...

Ngày 10/5, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid - 19 do Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát động, ông Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Happy Sun Tây Ninh (địa chỉ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã đến trao tặng 50 bộ đèn năng lượng bắt côn trùng, 200 thùng mì gói, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh, nhằm trang bị các vật dụng hữu ích thiết thực cho các tổ chốt chống dịch trên biên giới Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Mừng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Happy Sun trao tượng trưng 50 bộ đèn năng lượng bắt côn trùng cho Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Tây Ninh tiếp nhận. Ảnh: Minh Sáng

Ông Nguyễn Văn Mừng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Happy Sun trao tượng trưng 50 bộ đèn năng lượng bắt côn trùng cho Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Tây Ninh tiếp nhận. Ảnh: Minh Sáng

Thay mặt đơn vị, Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Tây Ninh đã tiếp nhận quà, đồng thời chia sẻ: Tây Ninh có đường biên giới đất liền tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài hơn 240km, có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trên tuyến biên giới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh ở Vuơng quốc Campuchia, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Tây Ninh cũng đã xây dựng 168 chốt, 32 tổ cơ động, huy động 1.627 cán bộ, chiến sĩ tham gia túc trực, cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ không để người qua lại trái phép, tạo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Mừng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Happy Sun phát biểu trong Lễ trao quà tặng cho các đơn vị. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Nguyễn Văn Mừng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Happy Sun phát biểu trong Lễ trao quà tặng cho các đơn vị. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Nguyễn Văn Mừng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ cao Happy Sun Tây Ninh cũng cho biết: “Qua các phương tiện truyền thông chúng tôi được biết, hiện ở các điểm chốt chống dịch khu vực biên giới, ban đêm có rất nhiều muỗi và các loại côn trùng, gây không ít khó khăn cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ”.

Chuyển giao lắp ráp bộ đèn năng lượng bắt côn trùng tặng đơn vị BĐBP Tây Ninh. Ảnh: Minh Sáng.

Chuyển giao lắp ráp bộ đèn năng lượng bắt côn trùng tặng đơn vị BĐBP Tây Ninh. Ảnh: Minh Sáng.

Theo ông Mừng, 50 bộ đèn năng lượng dùng bắt côn trùng mà Công ty trao tặng là sản phẩm mới, được áp dụng hiệu quả trong nông nghiệp, đèn có tầm thu hút tất cả các loài côn trùng có cánh trong bán kính 140m, pin lưu trữ sử dụng được trong 2 ngày. Hy vọng món quà này sẽ góp phần bảo vệ sức khoẻ cho các cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Thượng tá Phan Văn Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Tây Ninh tiếp nhận từ Công ty Happy Sun số tiền 100 triệu đồng để xây dựng Nhà Đại đoàn kết, ủng hộ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Ảnh: Minh Sáng.

Thượng tá Phan Văn Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Tây Ninh tiếp nhận từ Công ty Happy Sun số tiền 100 triệu đồng để xây dựng Nhà Đại đoàn kết, ủng hộ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Ảnh: Minh Sáng.

Cùng ngày Thượng tá Phan Văn Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Tây Ninh đã tiếp nhận từ Công ty Cổ phần công nghệ cao Happy Sun Tây Ninh với số tiền 100 triệu đồng để xây dựng Nhà Đại đoàn kết, ủng hộ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa bão và 10.000 khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, đại diện của hai đơn vị Công an Thành phố và BĐBP Tây Ninh đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của Công ty Happy Sun đã trao những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp cho các lực lượng thuận lợi và dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những phần quà của Công ty Happy Sun hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đảm bảo sẽ được đơn vị trao tận tay đúng người, đúng đối tượng để phần nào giúp cho người dân có được niềm vui, sự ấm áp, vì một ngày mai tươi sáng hơn. Thông qua đó, các đơn vị cũng sẽ phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống dịch Covid-19.

Đèn năng lượng mặt trời bắt côn trùng do Công ty Happysun trao tặng cho các đơn vị. Ảnh: Minh Sáng.

Đèn năng lượng mặt trời bắt côn trùng do Công ty Happysun trao tặng cho các đơn vị. Ảnh: Minh Sáng.

Ngày 11/5, các nhân viên của Công ty Happy Sun đang tích cực chuyển giao kỹ thuật lắp ráp các bộ đèn năng lượng bắt côn trùng cho các đơn vị. Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh cũng hứa sẽ nhanh chóng phân bổ, lắp đặt cho các điểm chốt trên khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm