| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường chỉ đạo SX vụ xuân

Thứ Hai 14/04/2014 , 16:53 (GMT+7)

Cục Trồng trọt vừa có Công văn gửi Sở NN-PTNT các tỉnh phía Bắc về việc chỉ đạo SX vụ ĐX 2013-2014.

Công văn nêu: Theo báo cáo của các địa phương tổng diện tích lúa vụ ĐX năm nay của các tỉnh Bắc bộ khoảng 795 nghìn ha, vùng Bắc Trung bộ 344 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, do điều kiện rét kéo dài, đặc biệt nhiệt độ trung bình ngày và số giờ nắng trong tháng 2 và tháng 3 thấp hơn trung bình nhiều năm nên lúa sinh trưởng phát triển chậm, bệnh đạo ôn phát sinh mạnh trên các giống nhiễm; dự kiến TGST sẽ chậm so với trung bình nhiều năm từ 7 - 10 ngày tuỳ theo từng trà lúa.

Để chăm sóc lúa kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại, đảm bảo thắng lợi SX, đề nghị GĐ Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Với trà lúa xuân gieo sớm (nhóm dài ngày, trung ngày gieo cấy trước Tết Nguyên đán) lúa đã đẻ nhánh tối đa và đang giai đoạn phân hoá đòng, để hạn chế nhánh vô hiệu cần tháo cạn nước mặt ruộng, phơi ruộng đến cứng nền để rễ lúa ăn xuống, giúp cây cứng, khỏe và chống đổ tốt; sau 5 - 7 ngày tiếp tục cho nước, kết hợp bón bổ sung kali, sau đó duy trì mực nước ruộng từ 2 - 3 cm, tạo điều kiện cho lúa làm đòng và trỗ bông thuận lợi; không bón thêm phân đạm để hạn chế lúa đẻ lai rai, đặc biệt trên những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn.

2. Những chân ruộng và trà lúa gieo cấy sau Tết và bị thiệt hại do rét, hiện lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái cần kết thúc chăm sóc sớm, bón tập trung và cân đối N-P-K; chân ruộng lúa chưa đẻ kín đất nên phun bổ sung phân qua lá, các chất hỗ trợ sinh trưởng.

3. Với diện tích lúa gieo cấy muộn ở một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc phải bón thúc sớm, bón tập trung, tăng cường sử dụng phân N.P.K tổng hợp. Trên các chân ruộng nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước kém có thể kết hợp phun bổ sung dinh dưỡng bằng các loại phân bón lá, duy trì mực nước trên ruộng từ 2 - 3 cm để lúa đẻ nhánh, sinh trưởng, phát triển nhanh.

4. Khuyến cáo và hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu, bệnh và chuột hại lúa, đặc biệt đối với các đối tượng như bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân và chuột theo chỉ đạo của chuyên ngành BVTV...

5. Lúa xuân năm nay sẽ trỗ muộn hơn so với những năm bình thường khoảng 7 - 10 ngày; do vậy cần chủ động xây dựng đề án SX vụ HT, mùa gắn với vụ đông trên cơ sở bố trí lịch gieo cấy, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật phù hợp, chuẩn bị đủ giống và vật tư cho vụ tiếp theo.

Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh đề án tái cấu trúc và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức SX "cánh đồng lớn", liên kết sâu với doanh nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi từ lúa sang các cây rau màu khác có thị trường tiêu thụ, hiệu quả hơn so với trồng lúa.

6. Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh và chuột hại đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

7. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên đưa tin chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa để nông dân nắm bắt kịp thời và áp dụng.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá, hàng giả, hàng kém chất lượng làm thiệt hại tới SX và thu nhập của nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm