| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường quản lý giống cây lâm nghiệp

Thứ Tư 24/06/2015 , 10:27 (GMT+7)

Vụ Phát triển rừng (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) vừa làm việc với Sở NN-PTNT Lâm Đồng về kết quả thực hiện công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Ông Bùi Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng cho biết, Chi cục được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2013 - 2014, Chi cục đã tiến hành kiểm tra 36 cơ sở và đã xếp loại 19 cơ sở đạt loại A, 1 cơ sở đạt loại B và 4 cơ sở đạt loại C.

Từ 2013 đến nay, tổng khối lượng hạt giống thông ba lá SX được chứng nhận hơn 654 kg. Cùng đó, số lượng cây giống lâm nghiệp SX được chứng nhận nguồn gốc của lô cây con.

Cụ thể năm 2013 có 3.394.700 cây (gồm 1.657.800 cây thông ba lá, 11.900 cây thông Caribea và 1.725.000 cây giống keo tai tượng); năm 2014 có 4.393.500 cây (gồm 3.233.500 cây thông ba lá và 1.110.000 cây keo tai tượng).

Ông Bùi Thanh Phong cho biết thêm, theo danh mục giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ NN-PTNT ban hành thì vẫn còn thiếu nhiều giống cây mà tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích ươm trồng như xà cừ, xoan ta, bời lời đỏ, gáo, sưa...

Theo quy định, việc gieo ươm và kinh doanh các loại giống cây lâm nghiệp này  ở cơ sở hay hộ gia đình là vi phạm và bị xử phạt. Bởi các tổ chức, cá nhân chỉ được phép SXKD giống cây lâm nghiệp có trong danh mục.

Hiện trên địa bàn Lâm Đồng có một số nơi gieo ươm một số loài cây có giá trị bảo tồn cho mục đích thương mại như thông đỏ, lan gấm... là những cây không nằm trong danh mục.

Bởi vậy, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng của tỉnh gặp không ít khó khăn trong xử lý, trong xác nhận nguồn gốc cây con để cho lưu thông, tiêu thụ.

Cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được của Lâm Đồng trong quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng Quách Đại Ninh tỏ ra quan tâm một cách đặc biệt về vấn đề phát triển cây mắc ca của tỉnh.

Ông Ninh nhấn mạnh: “Lâm Đồng là một trong những tỉnh trọng điểm phát triển cây mắc ca của Tây Nguyên và cả nước. Do vậy, tỉnh cần quản lý chặt chẽ nguồn giống mắc ca. Sớm xây dựng những vườn mắc ca đầu dòng để tạo được nguồn cây giống tốt nhất phục vụ nhân dân".

Theo ông Bùi Thanh Phong, do nóng vội với “cây tỷ đô” nên ở tỉnh có không ít hộ mua nguồn giống mắc ca trôi nổi về trồng. Tỉnh sẽ tiếp tục khuyến cáo để tránh những hậu quả đáng tiếc...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm