| Hotline: 0983.970.780

Tạp chí cao su VN đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Thứ Tư 20/06/2012 , 11:10 (GMT+7)

Hôm qua 19/6, Tạp chí cao su Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1982-2012) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Hôm qua 19/6, tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí cao su Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1982-2012) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Từ 1982-2012 Tạp chí cao su Việt Nam lấy tên là Báo cao su VN. Thế nhưng sau 1995, Bộ Văn hóa thông tin đã quy hoạch lại mạng lưới báo chí theo tinh thần công văn số 2255/VHTT-BC được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các học việc Đại học quốc gia, các Tập đoàn và các Tổng Cty chuyên ngành lớn chỉ được phép xuất bản 1 tạp chí và 1 ấn phẩm khoa học. Vì thế, Báo cao su VN được đổi tên thành Tạp chí cao su VN.

Theo báo cáo của Tổng biên tập Hồ Tú Anh tại lễ kỷ niệm, trong quá trình hình thành và hội nhập, Tạp chí cao su VN là ấn phẩm báo chí được độc giả ở các vùng sâu vùng xa quan tâm đón đọc nhiều, nhất là lực lượng công nhân viên chức ngành cao su trên khắp đất nước. Vì thế, sự nghiệp phát triển của Tập đoàn CNCSVN ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa cho Tạp chí vươn xa hơn. Cũng theo Tổng biên tập Tú Anh, Tạp chí cao su VN thật sự tự hào khi được là một đơn vị thành viên của Tập đoàn kinh tế mạnh, có thương hiệu trong cả nước như Tập đoàn CNCSVN.

Năm 2011 Tạp chí cao su VN cũng đã đạt được những thắng lợi vượt bậc, tổng doanh thu xuất bản tạp chí, ấn phẩm và in ấn đạt trên 24 tỷ đồng; lợi nhuận 440 triệu đồng; thu nhập bình quân cán bộ, CNV, phóng viên đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng. Chỉ số phát hành đạt 25 nghìn bản/kỳ (mỗi tháng 2 kỳ). So sánh với hơn 800 đầu báo, tạp chí cả nước có mặt trên thị trường hiện nay phải khẳng định Tạp chí cao su VN luôn đứng đầu về số lượng xuất bản.

Về hoạt động của đội ngũ PV Tạp chí, có thể nói đây là một đội hình luôn hoạt động năng nổ, thường xuyên đến các vùng sâu vùng xa, vùng hẻo lánh, kể cả các nước bạn Lào, Campuchia để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh đến công chúng cả nước.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, Tạp chí cao su VN gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN, các đơn vị trong và ngoài ngành cũng như các đối tác đã chung tay giúp đỡ tờ báo ngày càng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Tập đoàn CNCSVN, đặc biệt là Tạp chí cao su VN. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước ông Trần Thoại, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn CNCSVN đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể CB, phóng viên Tạp chí cao su VN.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm