| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Thứ Sáu 05/04/2024 , 10:50 (GMT+7)

Lộc Trời ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 16.088 tỷ đồng, mục tiêu đạt 1 tỷ USD năm 2024 - 2025.

Lợi nhuận tăng thêm 66 tỷ đồng sau kiểm toán Báo cáo tài chính riêng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình về biến động số liệu trên Báo cáo tài chính sau kiểm toán so với Báo cáo tài chính tự lập năm 2023.

Theo đó, sau kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2023, Lộc Trời đã điều chỉnh tăng chi phí bán hàng thêm 11,27 tỷ đồng, đồng thời giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 76,96 tỷ đồng.

Các chi phí khác cũng điều chỉnh giảm 12 tỷ đồng. Điều này khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 tăng thêm 65,54 tỷ đồng lên 247,08 tỷ đồng.

Nông sản Lộc Trời hoàn tất đơn hàng 100.000 tấn gạo xuất khẩu cho Bulog - cơ quan hậu cần của Indonesia.

Nông sản Lộc Trời hoàn tất đơn hàng 100.000 tấn gạo xuất khẩu cho Bulog - cơ quan hậu cần của Indonesia.

Việc điều chỉnh phần lớn liên quan đến việc đánh giá lại và ghi nhận giảm dự phòng phải thu khó đòi của một số khách hàng đã được thu hồi công nợ sau niên độ (73 tỷ), điều chỉnh giảm thù lao Hội đòng Quản trị và Ban Kiểm soát (3,6 tỷ) và điều chỉnh nghiệp vụ hạch toán trong niên độ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023 cũng điều chỉnh tăng 80,12 tỷ đồng lên tới 276,09 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng thêm 13,5 tỷ đồng lên mức 109,14 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Lộc Trời được điều chỉnh tăng thêm 66 tỷ đồng lên 157,39 tỷ đồng.

Giải trình biến động trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

Giải trình biến động trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời cũng điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu chính.

Cụ thể, Công ty điều chỉnh giảm 19,43 tỷ đồng ở các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán 15,76 tỷ đồng, chủ yếu do loại trừ phần chiết khấu thương mại và giá vốn từ các giao dịch bán hàng trong nội bộ Tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập.

Năm 2023, Lộc Trời điều chỉnh giảm 315,28 tỷ đồng ở Mục lợi nhuận từ các công ty liên kết do việc loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập và phần loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn.

Việc điều chỉnh giảm về giá trị hợp lý của Lộc Nhân tại ngày mua đến từ việc đánh giá lại khả năng thu hồi của các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Sau một thời gian làm việc với các khách hàng, đối tượng phải thu của Lộc Nhân và hoàn tất quá trình kiểm kê hàng tồn kho, Lộc trời quyết đinh giảm giá trị hợp lý của các khoản phải thu và hàng tồn kho phù hợp với các hướng dẫn của Chuẩn mực.

Đơn vị kiểm toán yêu cầu Lộc Trời điều chỉnh giảm 76,96 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, xuống còn 641 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, tương ứng với sự điều chỉnh chỉ tiêu này ở Báo cáo tài chính riêng.

Giải trình biến động trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Giải trình biến động trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Với các điều chỉnh này dẫn tới lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 của Lộc Trời bất ngờ giảm 233,82 tỷ đồng, xuống còn 149,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng xuống còn 16,49 tỷ đồng, trong khi Báo chính tài chính tự lập ghi nhận lợi nhuận 265 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2023 là năm kinh doanh khởi sắc của Tập đoàn Lộc Trời với doanh thu đạt mốc kỷ lục 16.088 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 150 tỷ đồng.

Từ năm 2022, Tập đoàn đã tăng sở hữu tại một doanh nghiệp và tái cấu trúc để nhanh chóng mở rộng thị phần, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, từ đó giúp hiện thực cam kết mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trong các năm tới.

Việc tái cấu trúc doanh nghiệp này khiến phát sinh các chi phí đáng kể, trong khi thu nhập lãi chưa được phản ánh đầy đủ vào kết quả hợp nhất, dẫn tới có sự sụt giảm về lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ghi nhận doanh thu kỷ lục năm 2023, quyết tâm cán mốc 1 tỷ USD

Trong bối cảnh khó khăn, Tập đoàn Lộc Trời vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu năm 2023 đạt mức kỷ lục 16.088 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2022. Sự tăng trưởng ấn tượng này là nhờ sự đóng góp chủ yếu của lĩnh vực lương thực với hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu.

Nhiều năm gần đây, Lộc Trời duy trì được hiệu quả hoạt động ổn định với EBITDA luôn trên mức 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng cao so với các năm trước.

Doanh thu năm 2023 tăng cao so với năm trước nhưng EBITDA chỉ tăng nhẹ do trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm với xu hướng tăng mạnh ngành lương thực để làm nền tảng cho các ngành khác trong chuỗi dịch vụ nông sản.

Cơ cấu doanh thu của Lộc Trời năm 2022 - 2023.

Cơ cấu doanh thu của Lộc Trời năm 2022 - 2023.

Triển vọng hoạt động kinh doanh tích cực khi Lộc Trời nhận được rất nhiều đặt hàng gạo các loại với số lượng lớn, xuất trong năm.

Ngày 3/4, Tập đoàn Lương thực Quảng Châu đã ký Hiệp định khung hợp tác với Lộc Trời, theo đó Lộc Trời trở thành đối tác cung ứng gạo với quy mô từ 100.000 tấn và tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Đồng thời mở rộng và không ngừng nâng cao mức độ hợp tác trên các lĩnh vực mà cả hai cùng có ưu thế như mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản...

Bên cạnh đó, Lộc Trời còn là đối tác được ưa thích của các định chế tài chính quốc tế như: FMO, DEG... cùng các tổ chức về phát triển bền vững tại châu Âu như: SAP, SNV… để đồng hành cùng Tập đoàn trong hành trình phát triển bền vững vì nông dân, vì nông nghiệp. Đây là động lực và cũng là áp lực để Lộc Trời không ngừng cố gắng.

Về định hướng hoạt động năm 2024 - 2025, với nền tảng hoạt động kinh doanh cốt lõi và tăng trưởng cao ở ngành lương thực, vật tư nông nghiệp và EBITDA, Lộc Trời sẽ nỗ lực và quyết tâm chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Tập đoàn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao qua các năm, là minh chứng cho cam kết hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh với cổ đông và đối tác khách hàng.

Tập đoàn sẽ chú trọng cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh với việc rút ngắn chu kỳ thu tiền từ khách hàng, giúp thanh toán tiền mua lúa gạo của nông dân và thanh toán công nợ.

Về định hướng hoạt động năm 2024 - 2025, với nền tảng hoạt động kinh doanh cốt lõi và tăng trưởng cao ở ngành lương thực, vật tư nông nghiệp và EBITDA, Lộc Trời sẽ nỗ lực và quyết tâm chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Về định hướng hoạt động năm 2024 - 2025, với nền tảng hoạt động kinh doanh cốt lõi và tăng trưởng cao ở ngành lương thực, vật tư nông nghiệp và EBITDA, Lộc Trời sẽ nỗ lực và quyết tâm chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Năm 2024, Tập đoàn sẽ tăng cường doanh số ngành vật tư nông nghiệp, tăng doanh số ngành giống. Đồng thời sẽ cân đối cán cân tài chính vốn để đảm bảo hài hòa cơ cấu vốn, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu.

Về hoạt động đầu tư và phát triển, Lộc Trời đang lên kế hoạch huy động nguồn vốn dài hạn để xây dựng nhà máy gạo công suất 10.000 tấn/ngày tại Long An.

Dự án này đã có giấy phép đầu tư, mặt bằng sạch. Khi nhà máy đi vào hoạt động, Tập đoàn phấn đấu nâng mục tiêu tổng công suất sản xuất gạo thành phẩm lên 15.000 tấn/ngày vào năm 2028.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm