| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn T&T Group kí hợp tác kinh doanh nông sản với nước Cộng hoà Guinea Bissau

Thứ Ba 07/08/2018 , 17:52 (GMT+7)

Ngày 6/8/2018, tại Hà Nội,  Đoàn Công tác của Chính phủ nước Cộng hòa Guinea Bissau do Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Thủ công nghiệp, ông Vicente Fernandes dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn T&T Group.

Chính phủ Guinea Bissau và Tập đoàn T&T Group ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản

 Chuyến công tác của ngài Bộ trưởng Vincente Fernandes có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm đối tác chiến lược lâu dài cho ngành trồng trọt và xuất khẩu điều của Guinea Bissau, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ nước này trong việc hỗ trợ người nông dân tìm được “đầu ra” ổn định, tin cậy cho một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Guinea Bissau.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vicente Fernandes, đại diện cho Chính phủ Guinea Bissau và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực kinh doanh nông sản. Theo đó, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ nhập khẩu hạt điều thô từ Guinea Bissau với khối lượng khoảng 150.000-200.000 tấn/năm. Chính phủ Guinea Bissau cam kết về sản lượng, chất lượng, thời hạn bàn giao hàng và đảm bảo các kênh thanh toán.

Được biết, đây là khối lượng tương đương với tổng sản lượng hạt điều thô hàng năm của Guinea Bissau. Hiện nay Guinea Bissau đứng thứ 5 về sản lượng hạt điều thô trên toàn thế giới.

Hai bên cũng đề cập tới khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Guinea Bissau trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho phía Guinea Bissau…

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Vicente Fernandes cho biết, Guinea Bissau và Việt Nam có nhiều nét tương đồng khi đều là nước nông nghiệp. Phía Guinea Bissau có nhu cầu khá lớn về nhập khẩu lúa gạo trong khi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Ngược lại, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu hạt điều thô trong khi Guinea Bissau là nước xuất khẩu lớn loại nông sản này. Vì thế, cơ hội hợp tác của hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp là rất lớn. “Sự hợp tác lần này giữa Chính phủ Guinea Bissau với Tập đoàn T&T Group của Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, hai bên còn có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác như phát triển cơ sở hạ tầng, cảng biển, đào tạo nhân lực…“ – Bộ trưởng Vicente Fernandes nhấn mạnh. Cũng tại buổi lễ, đánh giá cao uy tín và tiềm lực của Tập đoàn T&T Group, Bộ trưởng Vicente Fernandes tin rằng, với những kinh nghiệm của Tập đoàn T&T Group trong các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Đầu tư, Bảo hiểm, Xuất nhập khẩu…, sự hợp tác giữa hai bên chắc chắn sẽ thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Bày tỏ vui mừng với sự kiện Chính phủ Guinea Bissau và Tập đoàn T&T Group ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đây sẽ là “sự kết hợp tuyệt vời, có hiệu quả”. Tiềm năng về xuất khẩu gạo và hạt điều giữa hai bên là rất lớn. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng chúc mừng Chính phủ Guinea Bissau vì đã chọn được đối tác tại Việt Nam là Tập đoàn T&T Group bởi đây là một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, đáng tin cậy tại Việt Nam.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm